Quảng Nam cách ly nữ tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus corona

Nữ tiếp viên hàng không từng đến Trung Quốc trở về có những dấu hiệu nghi nhiễm virus corona đang được cách ly, theo dõi.

Sáng 28-1, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã lấy mẫu máu một nữ bệnh nhân có biểu hiện nghi nhiễm virus corona gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.

Cụ thể, nữ bệnh nhân này là chị P.T.H.T (29 tuổi; ngụ TP HCM) – làm tiếp viên hàng không. Trước Tết Nguyên đán, chị T. có đến Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 18-1 đến ngày 20-1 thì về nhà ở TP HCM.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nơi nữ tiếp viên hàng không đang được điều trị cách ly

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nơi nữ tiếp viên hàng không đang được điều trị cách ly

Trong dịp tết này, chị T. đi theo ba mẹ về quê nội ở khối phố 2 (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Đến tối 24-1, chị T. có triệu chứng bị sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi, gia đình mua thuốc tự uống như không đỡ nên đến chiều 26-1 (tức mùng 2 Tết) đã nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) để điều trị.

Do nghi ngờ cô gái này có đến Thượng Hải, nơi có nhiều du khách ở Vũ Hán đến du lịch cộng với những triệu chứng đáng ngờ nên ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, ngày 24-1, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cơn quan, đơn vị, các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Ngày 28-1, Ngành Y tế Quảng Bình yêu cầu các cơ sở y tế triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Cần thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ động theo dõi, nắm bắt và các biện pháp nghiệp vụ nếu trong trường hợp phát hiện dịch bệnh.

Quảng Bình nỗ lực phòng chống virus corona

Cho đến thời điểm này dù chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra nhưng mọi phương án ngăn ngừa, phòng chống "đại dịch" này đã được ngành y tế Quảng Bình chủ động thực hiện, trang cấp đảm bảo đầy đủ phương tiện vật tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở y tế để thực hiện nhiệm vụ…

Ông Nguyễn Đức Cường - giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đã chủ động phối hợp với Công an, Bộ chỉ huy BĐBP, Hải quan tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn Quảng Bình.

"Riêng đối với khu vực Cảng hàng không Đồng Hới, ngành Y tế đã phối hợp cùng Cảng vụ để triển khai đồng bộ, triệt để các giải pháp kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đối với các hành khách di chuyển đi và đến tại Sân bay Đồng Hới" - Ông Cường nói.

Chiều 28-1, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết thông tin đồn đoán rằng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có một nữ bệnh nhân nghi nhiễm virus corona đang được cách ly là không chính xác.

Trước đó, trưa 27-1 (mùng 3 Tết), một nữ bệnh nhân 56 tuổi quê ở TP Tam Kỳ bị ho, sốt nên vào kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tại đây, các bác sĩ cho điều trị riêng và tiếp tục theo dõi các triệu chứng. Đến sáng nay, bệnh nhân đã hết sốt nên đã được cho xuất viện. Theo khai báo của nữ bệnh nhân trên, trước đó bà có sang Úc thăm con trai 2 tuần, đến ngày 3-1 thì trở về Tam Kỳ. Trên đường về, nữ bệnh nhân có quá cảnh tại sân bay Malaysia hơn 1 giờ.

Tr.Thường- H. Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/quang-nam-cach-ly-nu-tiep-vien-hang-khong-nghi-nhiem-virus-corona-20200128093751601.htm