Quảng Nam cách ly một nữ du học sinh trở về từ Vũ Hán

Một du học sinh từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc trở về quê ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam) ăn Tết đã bị sốt nên phải nhập viện để cách ly, theo dõi.

Bệnh nhân N.T.H.N. (19 tuổi), ở xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước là du học sinh tại một trường Đại học ở TP Vũ Hán (Trung Quốc).

Theo thông tin, ngày 19/1 vừa qua, du học sinh này từ Vũ Hán chuyển đến thành phố Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó về Hà Nội. Ngày 21/1, N.T.H.N. từ Hà Nội bay về Đà Nẵng và sau đó về nhà ăn Tết thì bị sốt.

Chiều ngày 31/1, bệnh nhân N. bị sốt, mệt mỏi, rát cổ… nên chủ động nhập viện. Bệnh nhân không có triệu chứng gì thêm.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang cách ly bệnh nhân và lấy mẫu xét nghiệm gửi vào Viện Pasteur Nha Trang.

"Bệnh nhân tình trạng hiện tại ổn nhưng có các yếu tố dịch tễ nên phải được cách ly theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm đến khi xác định rõ âm tính thì mới cho bệnh nhân xuất viện. Phải tăng cường giám sát tại cơ sở khám chữa bệnh, kể cả cộng đồng, kể cả du khách để phát hiện những trường hợp nghi ngờ để xử lý. Trường hợp nào phải cách ly là cách ly", bác sĩ Hai nói./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-nam-cach-ly-mot-nu-du-hoc-sinh-tro-ve-tu-vu-han-1005314.vov