Quảng Nam: Cách ly 110 thai phụ trở về từ Nhật Bản

Trong tổng số 345 người vừa trở về từ Nhật Bản trong ngày 24/6 được thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh Quảng Nam có 110 thai phụ và 14 trẻ em.

Các thai phụ được cách ly và chăm sóc kỹ lưỡng. Nguồn: Công lý

Sáng 25/6, báo Công lý dẫn nguồn tin từ Sở Y tế Quảng Nam cho hay, ngành y tế đã tiếp nhận và tiến hành cách ly 345 người trở về từ Nhật Bản.

Trong số những người trở về và cách ly đợt này có 110 phụ nữ mang thai và 14 trẻ em. Toàn bộ những người này đều được cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo báo Tri thức trực tuyến, trước đó, chuyến bay VN391 của Hãng hàng không Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 13h30 ngày 24/6 chở theo tổng cộng 360 công dân. Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 tiếp nhận cách ly 345 người.

Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng 7 trường hợp, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 3 trường hợp, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 2 trường hợp, khách sạn Pandona Village 3 trường hợp là chuyên gia người Nhật.

"Ngày hôm nay, các công dân cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V sẽ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, lực lượng y tế sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch. Công tác giám sát theo dõi, chăm sóc y tế đang được tiến hành theo quy định của Bộ Y tế", tờ Zing dẫn lời bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết.

Trước đó, Quảng Nam cũng tiếp nhận cách ly 243 trường hợp phụ nữ mang thai, trong đoàn 343 công dân trở về từ Đài Loan. Trong thời gian cách ly, ngành y tế tỉnh này đã kịp thời cấp cứu, đỡ sinh thành công cho 2 thai phụ.

CT (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-nam-cach-ly-110-thai-phu-tro-ve-tu-nhat-ban-20200625105538346.htm