Quảng Nam: Cách ly 100 người tiếp xúc thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT nghi mắc Covid-19

Liên quan đến trường hợp một thầy giáo nghi mắc Covid-19 đã từng đi coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành rà soát và bước đầu đã có 100 người được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định vì tiếp xúc gần với thầy giáo này.

Thầy giáo N.T.C ( 34 tuổi) là chồng của bệnh nhân 981 (BN981, trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An- công bố mắc Covid-19 vào ngày 18.8).
Ông C. công tác ở Trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa qua. thầy giáo này đã được phân công coi thi tại điểm thi số 50, Trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn từ ngày 8-10.8,

Thầy giáo C. tham gia coi thi tại trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn từ ngày 8-10.8- Ảnh:CTV

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố BN981- vợ của thầy giáo này, nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 18.8, chính quyền thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn đã thông báo cho những ai tiếp xúc gần với ông C. trong khoảng thời gian trên phải đến Trạm Y tế thị trấn Khâm Đức hoặc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, cách ly y tế.
Ngày 19.8, một lãnh đạo UBND thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn cho biết, qua rà soát, bước đầu lực lượng chức năng địa phương xác định có 51 trường hợp tiếp xúc gần với thầy giáo này là học sinh, giáo viên, nhân viên khách sạn và lãnh đạo địa phương. Trong thời gian thầy C. coi thi ở huyện thì những người tiếp xúc đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Hiện tại, tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, chính quyền thị trấn Khâm Đức cũng đang tiếp tục rà soát thêm các trường hợp F2 để cách ly y tế tại nhà.
Cùng ngày, cơ quan chức năng huyện Nông Sơn- địa phương nơi thầy giáo này công tác thông tin, qua rà soát, bước đầu xác định có 49 người tiếp xúc gần với ông C. và hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ để cách ly tập trung. Trong đó có 32 người là cán bộ, giáo viên; 17 người là học sinh Trường THPT Nông Sơn.
Trong khi đó, ngành y tế tỉnh cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của ông N.T.C. vào sáng nay dương tính với SARS-CoV-2.

Một điểm chốt chặn, khai báo y tế tại huyện Nông Sơn-nơi thầy giáo C. công tác

Trước đó, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm cho 23 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 9-10.8 vừa qua. Các thí sinh này đã dự thi cùng phòng thi với con trai BN964 ( nữ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam, công bố mắc Covid-19 vào ngày 17.8). Thời điểm thí sinh này tham dự kỳ thi THPT, người mẹ chưa phát hiện mắc Covid-19.
Ngành chức năng sẽ tiếp tục giám sát, điều tra truy vết, bổ sung thêm thông tin lịch trình và các trường hợp về người tiếp xúc gần với bệnh nhân, cách ly, lấy mẫu đúng quy định.
Liên quan đến tình hình phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 25.7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 94 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Hiện 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

KHÁNH CHI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/32823/quang-nam-cach-ly-100-nguoi-tiep-xuc-thay-giao-coi-thi-tot-nghiep-thpt-nghi-mac-covid-19