'Quảng Nam bị Hà Nội đánh bại vì hàng công quá tệ'

Sau chức vô địch V.League 2017, CLB Quảng Nam không thể giữ vị thế ở mùa giải này khi CLB Hà Nội thể hiện sức mạnh áp đảo so với phần còn lại.

Chỉ sau 21 vòng, V.League 2018 đã tìm ra nhà vô địch khi Hà Nội thắng dễ SLNA 2-0 trên sân Hàng Đẫy. Giải đấu vẫn còn 5 vòng nữa, nhưng với 53 điểm sau 21 trận, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã đòi lại ngôi vương. Mùa giải trước, Quảng Nam vượt mặt Hà Nội ở vòng cuối. Năm nay, Quảng Nam dù rất nỗ lực, song sớm bị Hà Nội bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Chia sẻ sau trận gặp CLB TP.HCM ở vòng 21, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông không bất ngờ khi Quảng Nam đã là cựu vương V.League. Ông chỉ ra lý do: “Với một đội bóng, lực lượng luôn là tiêu chí quan trọng nhất để phấn đấu cho mục tiêu nào đó. Các bạn thấy đấy, sau một năm, lực lượng của Quảng Nam đi xuống rất nhiều, đặc biệt là các vị trí hàng công”.

Hà Nội vô địch sớm 5 vòng ở V.League 2018. Ảnh: Việt Hùng.

HLV kỳ cựu phân tích thêm: “Năm ngoái, hàng công chúng tôi có Claudecir chơi ấn tượng, là cầu thủ ngoại hay nhất V.League. Nguyễn Trung Đại Dương cũng duy trì thể lực tốt, có nhiều cống hiến. Sang V.League 2018, Claudecir nằng nặc muốn sang Thanh Hóa, khi trở lại cũng không đóng góp được gì và gặp chấn thương nặng”.

“Phong độ lẫn thể lực của Đại Dương ngày một đi xuống, những ngoại binh mới đều không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Hà Minh Tuấn chơi hay, nhưng cậu ấy lại bị tai nạn ở thời điểm có phong độ rất tốt. Hàng công thiếu ổn định chính là vấn đề lớn nhất của Quảng Nam, so với mùa trước số bàn thắng của chúng tôi ít hơn rất nhiều”, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

Sau 26 vòng ở V.League 2017, Quảng Nam ghi tổng cộng 46 bàn - con số chỉ kém Hà Nội (54 bàn). Khi V.League 2018 còn 5 vòng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ghi được 30 bàn - bằng một nửa thành tích của nhà Hà Nội (61 bàn).

Không làm tốt ở khâu ghi bàn là yếu tố trực tiếp khiến Quảng Nam có đến 9 trận hòa ở mùa này (chỉ xếp sau Bình Dương).

Theo đội trưởng Thanh Trung, Quảng Nam có vị trí không tốt vì hòa quá nhiều.

Trao đổi với Zing.vn, đội trưởng Đinh Thanh Trung chỉ ra nguyên nhân dẫn đến quá nhiều trận hòa của Quảng Nam. “Quảng Nam chỉ xếp thứ 6 một phần vì có quá nhiều trận hòa. Đây là lỗi của cả một tập thể, từ hàng công thiếu sắc bén, hệ thống phòng ngự mắc sai lầm. So với năm ngoái, toàn bộ vị trí trong đội hình Quảng Nam đều chơi không đúng phong độ, nên mất ngôi vương vào tay đối thủ”, anh nói.

Năm trận còn lại của V.League 2018, Quảng Nam lần lượt gặp Cần Thơ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Sài Gòn. Thanh Trung kết luận: “Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên BXH, đồng thời cống hiến cho cổ động viên những trận đấu đẹp mắt. Sẽ tuyệt vời hơn cho Quảng Nam nếu kết thúc mùa giải trong top 4”.

Bảng xếp hạng cập nhật V.League 2018. Ảnh: VPF.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quang-nam-bi-ha-noi-danh-bai-vi-hang-cong-qua-te-post875855.html