Quảng Nam: Bé trai khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ở cống chui cùng bình sữa còn nóng

Bé trai khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ngay khu vực cống chui ở xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cùng một túi ni lông đựng vài bộ quần áo và một bình sữa còn nóng.

Cháu bé trai bị bỏ rơi đang được mọi người chăm sóc.

Cháu bé trai bị bỏ rơi đang được mọi người chăm sóc.

Ngày 10/10, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa tiếp nhận và hồi phục sức khỏe cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 9/10, nhiều người đi đường phát hiện bé trai khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ngay khu vực cống chui ở xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn). Lúc này, cháu bé được bọc trong một chiếc khăn màu hồng, bên cạnh có một túi ni lông đựng vài bộ quần áo cùng một bình sữa còn nóng.

Sau đó, cháu bé được người đi đường đưa đến khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam hồi phục sức khỏe.

Hiện, cháu bé đã được chuyển sang khoa Nhi của bệnh viện để tiếp tục được chăm sóc.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/quang-nam-be-trai-khoang-1-tuan-tuoi-bi-bo-roi-o-cong-chui-cung-mot-binh-sua-con-nong-tintuc449456