Quảng Nam bầu Chủ tịch HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Phan Việt Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. Trên cơ sở đó, đại biểu HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X đối với các ông Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa IX), đại biểu HĐND tỉnh khóa X và Nguyễn Công Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa IX), đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Qua đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu các ông Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. Đại biểu HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Phan Việt Cường tái đắc cử.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X thống nhất với tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thông qua danh sách nhân sự giới thiệu ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa X để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu thống nhất bầu ông Lê Trí Thanh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở đó, đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hoàn chỉnh thủ tục trình Thủ tướng phê chuẩn theo luật định.

Ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Công Thanh và ông Trần Xuân Vinh.

Theo chương trình kỳ họp và căn cứ các quy định hiện hành về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hồ Quang Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt bỏ phiếu thống nhất bầu các ông Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phan Việt Cường và ông Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng ông Lê Trí Thanh được bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ các chức vụ lãnh đạo của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây vừa là niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trọng trách nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin cậy, giao phó.

Ông Phan Việt Cường và Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua đó, các vị lãnh đạo vừa được bầu hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hành động; phát huy cao độ sức mạnh của tập thể và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Quyết tâm phấn đấu góp phần đưa Quảng Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, mạnh, bền vững xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, của nhân dân.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_244637_quang-nam-bau-chu-tich-hdnd-ubnd-nhiem-ky-2021-2026.aspx