Quảng Nam: Bắt tạm giam người chồng sát hại vợ cũ và đầu bếp

Sau khi Trần Văn Họp khỏe lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Chiều 9/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Họp (30 tuổi, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) về hành vi giết người.

Hình ảnh bị can Họp khi đang điều trị tại bệnh viện sau khi gây ra vụ án mạng chấn động.

Hình ảnh bị can Họp khi đang điều trị tại bệnh viện sau khi gây ra vụ án mạng chấn động.

“Trong trại tạm giam có bệnh xá, nếu nghi phạm có vấn đề gì về sức khỏe sẽ tiếp tục điều trị, theo dõi. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý điều tra theo thẩm quyền”, một lãnh đạo Công an tỉnh nói thêm.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vợ cũ của Họp và cũng là nạn nhân trong vụ án chị Lê Thị M. (SN 1992) đã được xuất viện vài ngày trước.

Như đã đưa tin, khoảng 10h ngày 27/3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn (thị trấn Tân Bình) đến làm việc thì phát hiện nam đầu bếp là anh Dương Văn Nh. (SN 1993, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) đã tử vong.

Cạnh đó, chủ quán nhậu chị M. và Họp bị thương nặng. Cả hai sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quán nhậu Lương Sơn – nơi xảy ra vụ án mạng.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ án mạng là do ghen tuông. Nghi ngờ nam đầu bếp có tình cảm với vợ cũ của mình, rạng sáng 27/3, Họp dùng dao sát hại anh Nh., chém chị M. trọng thường rồi tự sát nhưng bất thành.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/quang-nam-bat-tam-giam-nguoi-chong-sat-hai-vo-cu-va-dau-bep-281386.html