Quảng Nam: Bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 30kg pháo nổ

Ngày 2/1, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết cơ quan này vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép pháo hoa nổ.

Hai đối tượng Trường và Nhân. (Ảnh: Phan Thanh Hồng)

Hai đối tượng Trường và Nhân. (Ảnh: Phan Thanh Hồng)

Theo cơ quan công an, khoảng 13h ngày 1/1, tại thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Lê Xuân Trường (SN 2002, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) và Đặng Hữu Nhân (SN 2000, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) đang tàng trữ trái 3 hộp pháo hoa nổ.

Khám xét nơi ở của Nhân, cơ quan công an thu thêm một hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 4 hộp là 6,4 kg. Bước đầu các đối tượng khai nhận mua số pháo này về dùng và bán lại kiếm lời.

Số pháo hoa nổ 6,4kg bị thu giữ. (Ảnh: Phan Thanh Hồng)

Trước đó 3 ngày, Công an xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn) cũng bắt quả tang Lê Nhật Long (SN 2002, trú tại Cổ An Đông, phường Điện Nam Đông) vận chuyển, mua bán hơn 27kg pháo nổ.

Đây được xem là số lượng pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thị xã. Cả hai vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/quang-nam-lien-tiep-bat-nhieu-doi-tuong-mua-ban-phao-no-274093.html