Quảng Nam: Bắt khẩn cấp nhóm trai làng 'quyết chiến' bằng súng, mìn

Do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên mang theo mìn, súng tự chế hòng truy sát bằng được nhau.

Ngày 15/11, thông tin từ Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối với Đoàn Ngọc Huy (SN 1995), trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hồ sơ vụ án thể hiện, do có mâu thuẫn từ trước, nên vào đêm 8/11, Huy và Hồ Anh Lin (SN 1987), trú xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước thách đố "quyết tử" trên cầu sông Tiên, huyện Tiên Phước.

Huy cầm súng và một cây kiếm, còn các đối tượng trong nhóm mang theo dao lên đường. Lin cầm theo súng tự chế và con dao cùng nhiều đối tượng khác mang theo súng, mìn lẫn dao kiếm tự chế.

Tang vật vụ án.

Tại nơi "quyết đấu", Huy bắn vào chân Hồ Anh Líp (nhóm của Lin) gây thương tích. Cũng lúc đó, Líp ném một quả mìn về phía Huy gây nên tiếng nổ, nhưng may mắn không ai thương tích.

Cả hai bên tiếp tục xô xát, dùng kiếm, dao để “xử” nhau. Trong quá trình này, nhiều đối tượng trong nhóm Lin liên tục ném mìn về phía đối thủ.

Phát hiện sự việc, Công an huyện Tiên Phước đã khống chế, bắt quả tang toàn bộ các băng nhóm. Đối tượng Đoàn Ngọc Huy bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-nhom-trai-lang-quyet-chien-bang-sung-min-a347029.html