Quảng Nam: Bắt giữ 2 đối tượng đâm chết người tại tiệm cầm đồ

Do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, 2 đối tượng Dũng và Trung đã dùng dao dao đâm anh T. khiến nạn nhân bị thương và tử vong sau đó. Sau 2 ngày gây án, các đối tượng này đã bị công an bắt giữ.

Vào khoảng chiều nay (29/6), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt được 2 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (TP. Tam Kỳ).

Theo đó, vào khoảng chiều tối 27/6, đối tượng Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1984, trú xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đi cùng với Nguyễn Ngọc Trung (sinh năm 1988, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đến tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân, do anh Hồ Việt T. (SN 1991, trú phường Hòa Hương, TP. Tam Kỳ) cùng 4 người khác làm chủ để trao đổi việc vay mượn tiền.

 Hai đối tượng Trung và Dũng tại cơ quan công an.

Hai đối tượng Trung và Dũng tại cơ quan công an.

Tại đây, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc nói chuyện, hai bên đã xảy ra ẩu đả bằng gậy gộc, dao, kéo, ba trắc… Kết quả là anh T. bị thương nặng, còn nhóm của 2 đối tượng Dũng và Trung thì bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong.

Sự việc sau đó cũng được người dân trình báo lên cơ quan công an. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam đã xuống hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ án.

Theo kết quả khám nghiệm cho thấy, T. bị đâm 4 nhát vào lưng, ngực dẫn đến trúng tim gây mất máu cấp, tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/phap-luat/quang-nam-bat-giu-2-doi-tuong-dam-chet-nguoi-tai-tiem-cam-do-85704.html