Quảng Nam: Bất an vì rượu gây ngộ độc dẫn đến tử vong

Thêm một nạn nhân ở xã Cà Duy (huyện Nam Giang, Quảng Nam) tử vong sau hơn một tuần cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng do uống rượu, càng báo động nạn lạm dụng rượu kém chất lượng, không nguồn gốc, không an toàn.

Tử vong, mù mắt “vì” rượu

Ngày 23/3, ông Doãn Bing, Chủ tịch xã Cà Duy (huyện Nam Giang, Quảng Nam) cho biết, anh Hôih Nhân (24 tuổi, thôn Pà Păng) đã tử vong hôm qua sau hơn một tuần cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Hiện gia đình và chính quyền đang tổ chức mai táng cho anh. Ông Bing cũng cho hay, đến nay đã 3 người tử vong do uống cùng loại rượu tự nấu ở địa phương.

Anh Bnướch Gheo có nguy cơ mù mắt (ảnh H.Đ)

Trước đó, do uống rượu, anh Bnướch Gheo (34 tuổi, trú thôn Pà Păng) phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, hiện sức khỏe đã dần tỉnh lại. Tuy nhiên, người này có dấu hiệu suy giảm thị lực nghiêm trọng, nguy cơ mù mắt.

Bác sĩ Trương Công Niên - Khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết, qua theo dõi, hội chẩn của các chuyên gia chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nghi ngộ độc methanol, một loại cồn công nghiệp với xác xuất trên 90%.

Vào ngày 13/3, ông Bờ Nướch Chưm (56 tuổi) mua rượu ở một quán trên địa bàn xã về uống sau đó tử vong. Một ngày sau, anh A Lăng Minh (33 tuổi) cũng tử vong sau khi uống rượu tại quán này. Ban đầu người nhà không biết nguyên nhân ông Chưm và anh Minh tử vong, nên khi tổ chức mai táng đã mua rượu tại quán mà hai nạn nhân từng uống để mời dân làng. Đến chiều tối 15/3, anh A Viết Giang (35 tuổi) chết sau khi uống loại rượu này; anh Hôih Nhân và BNướch Gieo trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu.

Ngôi nhà bán rượu cho nhiều người uống bị nhập viện do ngộ độc rượu đã đóng cửa, bỏ nhà đi khỏi làng (ảnh H.Đ)

Cho tới thời điểm này, nguyên nhân của các vụ ngộ độc thực phẩm ở Nam Giang có liên quan đến sử dụng rượu đang được ngành chức năng làm rõ.

Chờ kết quả phân tích

Theo ông Nguyễn Cam - Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh, ngay khi có thông tin vụ ngộ độc dẫn đến chết người có liên quan đến sử dụng rượu từ ngày 13/3 đến 15/3, Đoàn liên ngành của huyện Nam Giang đã lập tức niêm phong, tạm giữ một số mẫu tang vật phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. Các mẫu men rượu và rượu trắng đã được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh, có giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân.

Theo xác minh ban đầu, nguồn gốc rượu được bày bán tại tiệm tạp hóa của bà Kphu Nga được sản xuất tại cơ sở của bà A Rất Chiếu, thôn Pà Păng, xã Cà Dy. Cơ sở này sử dụng men rượu có nguồn gốc xuất xứ tại TP. Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk.

Qua chứng cứ, tang vật thu thập được, qua tình hình diễn biến sức khỏe của nạn nhân, các ngành chức năng đều có chung nhận định rượu là nguyên nhân chính gây nên vụ ngộ độc với hàng chục người trong thời gian vừa qua.

Một góc làng bình yên, bỗng chốc tan thương bởi nhiều người mất mạng vì rượu (ảnh H.Đ)

Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các mẫu rượu đã được gửi ra Viện khoa học hình sự Bộ công an tại Đà Nẵng và đang chờ kết quả trước khi đi đến kết luận sau cùng.

Ông Nguyễn Cam cho hay, hiện đã đề nghị nghiêm túc việc ngừng sản xuất, kinh doanh của 2 cơ sở của bà Kphu Nga và A Rất Chiếu. Tiếp tục theo dõi, điều tra, xử lý vụ ngộ độc theo đúng quy định. Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đúng theo quy định của pháp luật.

Hải Đông - Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/quang-nam-bat-an-vi-ruou-gay-ngo-doc-dan-den-tu-vong-d66290.html