Quảng Nam: Bàn giao 7 'Mái ấm Công đoàn' cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Trong 2 ngày 8, 9.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao động tiếp tục bàn giao 7 'Mái ấm Công đoàn' từ nguồn hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Cty Điện lực Miền Trung cho 7 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Anh Trần Văn Lộc (bên trái, áo trắng) cười tươi trong ngày khánh thành "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: Lam Phương

Ngày 9.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và đại diện các bên liên quan đã bàn giao 3 “Mái ấm Công đoàn” từ món quà của Thủ tướng Chính phủ dành tặng công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Nam.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng quà “tân gia” cho công nhân Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: LP

Chị Nguyễn Thị Tâm – Đoàn viên CĐCS Cty Giày Riker Việt Nam (trú Khối 7B, P. Điện Nam Đông, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xúc động: “Tôi không nghĩ đời tôi lại có được một căn nhà khang trang, vững chãi thế này. Đến tận bây giờ, khi ngôi nhà đã hoàn thiện nhưng tôi vẫn không tin đây là sự thật. Không gì vui bằng có được ngôi nhà mơ ước. Tôi mừng quá!”

Ngôi nhà khang trang của chị Nguyễn Thị Tâm trong ngày khánh thành. Ảnh: LP

Chị Đỗ Thị Dung (trú Khối phố Cổ An 4, P. Điện Nam Đông, TX. Điện Bàn) vừa sinh bé thứ 2 chưa tròn 1 tháng thì chồng chị chẳng may gặp tai nạn qua đời. Chị một tay vừa chăm 2 con, vừa làm công nhân kiếm tiền xoay sở cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh bàn giao tiền hỗ trợ cho chị Đỗ Thị Dung. Ảnh: LP

Trong lễ bàn giao, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam hân hoan: “Đây là món quà, là tấm lòng của Thủ tướng nói riêng và công nhân cả nước nói chung đã đóng góp để giúp đỡ những công nhân khó khăn".

Gia đình anh Trần Văn Lộc cười tươi trong ngày khánh thành nhà mới. Ảnh: LP

Anh Trần Văn Lộc (trú thôn Ninh Khánh 2, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn) là đoàn viên CĐ Cty Việt Hoa (KCN Điện Nam – Điện Ngọc) hằng tuần đưa vợ và 2 con từ Nông Sơn xuống Điện Bàn thuê trọ làm công nhân. Trong ngày khánh thành nhà mới, anh Lộc sụt sùi: “Từ nay, khi có ngôi nhà mơ ước, vợ chồng tôi sẽ thường xuyên về thăm nhà hơn. Nếu trước đây vài tuần mới về nhà một lần thì nay tuần nào vợ chồng tôi cũng đưa các con về nhà, để các con được ngủ trong ngôi nhà ấm cúng này”.

Ngôi nhà khang trang của vợ chồng anh Trần Văn Lộc nổi bật giữa vùng quê. Ảnh: LP

Ngoài ra, trong ngày 8.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cùng với Tổng Cty Điện lực Miền Trung cũng bàn giao 4 “Mái ấm Công đoàn” dành công nhân Hồ Thị Mai (Khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), anh Võ Ngọc Ánh (thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên), chị Bùi Thị Lệ (thôn Thanh Long, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) và chị Nguyễn Thị Huệ (thôn Vân Tiên, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình). Đây đều là những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống.

Lam Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/quang-nam-ban-giao-7-mai-am-cong-doan-cho-cnld-co-hoan-canh-kho-khan-580676.ldo