Quảng Nam: Bãi tập kết 100 tấn rác/ngày ở Hội An vẫn âm ỉ cháy

Khối lượng rác ứ đọng tại bãi tập kết Cẩm Hà (TP. Hội An, Quảng Nam) đã lên đến 80 nghìn tấn. Và việc bãi rác này vẫn đang âm ỉ cháy khiến người dân hết sức lo lắng.

Sáng 16/3, tiếp nhận thông tin phản ánh của bà con địa phương về việc bãi rác Cẩm Hà đang ‘tra tấn’ khủng khiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân trong vùng, PV đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình thực tế.

Bãi rác Cẩm Hà vẫn đang âm ỉ cháy

Trên đoạn đường kéo dài chừng 1 cây số từ trục đường chính Nguyễn Tất Thành dẫn vào nhà máy xử lí rác thải (thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà), chúng tôi quan sát thấy từng đoàn xe vận chuyển rác ra vào tấp nập. Phía trước nhà máy xử lí rác thải là “núi” rác ứ đọng bao năm qua với khối lượng lên tới 80 nghìn tấn.

"Núi" rác thải ứ đọng bao năm qua đã lên tới 80 nghìn tấn

Theo lời kể của ông Ngụy Diên (Bí thư Chi bộ thôn Bầu Ốc Thượng), vào ngày 2/3 vừa qua, đột nhiên tại bãi rác tồn đọng này xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy nhanh chóng lan rộng và khiến cả một vùng trời chìm trong khói đen mịt mù. “Hiện tại, khói lửa dưới các lớp rác dày đặc đang âm ỉ cháy. Khói vẫn bốc lên khét nghẹt nhiều ngày qua khiến bầu không khí vốn dĩ đã ô nhiễm càng trở nên trầm trọng hơn”, ông Diên nói.

Liên tục nhiều ngày qua, bãi rác luôn trong tình trạng âm ỉ cháy

Nhắc đến tình trạng ô nhiễm kéo dài ở bãi tập kết rác của toàn thành phố, ông Lê Văn Hạnh (nhà cách bãi rác 700m) chia sẻ, gia đình ông mấy đời ngụ cư ở đây và bãi rác trên đã xuất hiện từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỉ trước. “Từ năm 2000, khi rác thải của người dân toàn thành phố quy tụ về đây thì vấn đề ô nhiễm bắt đầu phát sinh. Hằng ngày, bà con 2 thôn Bầu Ốc Thượng và Bến Trễ phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bủa vây. Nhất là vào mùa mưa, nước chảy ra từ rác rưởi khiến mùi hôi càng khủng khiếp hơn. Dân chỉ còn biết đóng cửa chứ không tài nào chịu thấu bầu không khí quá đỗi ngột ngạt”, ông Hạnh than vãn.

Để khắc phục hỏa hoạn, chính quyền thành phố đã cử lực lượng xuống tưới nước

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi về giải pháp dập đám lửa đang âm ỉ tại bãi rác nhiều ngày qua, ông Nguyễn Đình Hùng (Trưởng Phòng tài nguyên - môi trường TP. Hội An) cho biết: “Trước tiên, Phòng tài nguyên - môi trường đã yêu cầu Công ty Cổ phần công trình công cộng Hội An tăng cường thêm giếng máy để phục vụ dập lửa. Hiện tại, các công nhân của công ty đang túc trực thường xuyên ở bãi rác và sẵn sàng ứng phó khi hỏa hoạn xảy ra”.

Mỗi ngày, hàng trăm chuyến xe tập kết rác ra vào nhà máy

Đề cập đến việc xử lí lượng rác ứ đọng, ông Hùng chỉ ra thực trạng mỗi ngày tổng lượng rác của cả thành phố lên đến 100 tấn, trong khi nhà máy chỉ xử lí tối đa 30 tấn. Và việc bãi rác quá tải cũng đang là bài toán nan giải khiến chính quyền địa phương hết sức trăn trở.

Thanh Ba

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/quang-nam-bai-tap-ket-100-tan-racngay-o-hoi-an-van-am-i-chay.html