Quảng Nam: Anh chết bất thường sau vụ cãi nhau với em

Mặc dù là anh em ruột nhưng 2 người đàn ông này thường xảy ra xích mích dẫn đến xô xát, đỉnh điểm là cái chết của người anh.

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho ông Bốn. (Ảnh: báo Công lý)

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn B (50 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

Tối 15/5, ông B đến nhà em trai là ông N.V.Y (trú cùng thôn) để giải quyết mâu thuẫn trước đó thì xảy ra cự cãi. Người nhà nạn nhân cho rằng ông B bị ông Y đánh, xô ngã.

Nhưng ông Y cho rằng ông B tự ngã bất tỉnh chứ không ai đánh. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nôn nửa, đến sáng 16/5 thì tử vong.

S. Trà

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-nam-anh-chet-bat-thuong-sau-vu-cai-nhau-voi-em-d43488.html