Quảng Nam: 7 học sinh bị đuối nước khi đang tắm biển ngày mùng 4 Tết

Trong lúc đang tắm biển, 8 em học sinh tại Quảng Nam không may bị nước cuốn, trong đó 1 em bơi được vào bờ, 1 em đang được cấp cứu, 3 em tử vong và 3 học sinh bị mất tích.

Trong lúc đang tắm biển, 8 em học sinh tại Quảng Nam không may bị nước cuốn, trong đó 1 em bơi được vào bờ, 1 em đang được cấp cứu, 3 em tử vong và 3 học sinh bị mất tích.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm các học sinh bị đuối nước. Ảnh: Thanh Niên

Người dân tập trung theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm các học sinh bị đuối nước. Ảnh: Thanh Niên

Chiều ngày 8/2 (mùng 4 tết), trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc 7 em học sinh bị đuối nước thương tâm.

Theo ông Xuân, vào chiều cùng ngày (8/2), một nhóm 8 học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (huyện Thăng Bình) tắm biển tại xã Bình Minh. Trong lúc tắm, 8 em này bị đuối nước, trong đó 1 em kịp bơi vào bờ, 7 em còn lại không may bị đuối nước.

Khi phát hiện sự việc, người dân khẩn trương tổ chức cứu hộ. Tuy nhiên, 3 em đã thiệt mạng được lực lượng cứu hộ vớt đưa lên bờ, 3 em mất tích và 1 em được đưa đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, xác nhận với PV Thanh Niên, Thầy Nguyễn Tấn Sỹ, Hiệu trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, cho biết hiện đã nắm được thông tin và đang cử giáo viên xuống biển Bình Minh để hỗ trợ.

Hiện lực lượng chức năng các cấp tại Quảng Nam đang tổ chức tìm kiếm ba em học sinh mất tích.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/quang-nam-7-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-khi-dang-tam-bien-ngay-mung-4-tet-a262255.html