Quảng Nam: 4 người tử vong do điện giật và đuối nước

Chỉ trong một buổi sáng, trên địa bàn huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) xảy ra 2 vụ điện giật và đuối nước làm 4 người tử vong.

Trưa 12/10, UBND thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật làm hai mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối hôm qua (11/10), nước lũ đổ về làm một số nơi trên địa bàn thị trấn Nam Phước bị ngập. Đến sáng nay, nước bắt đầu rút nên bà Tôn Nữ Thị Minh H. (SN 1964) cùng con trai là anh Nguyễn Thanh T. (SN 1993, trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước) tiến hành dọn đồ đạc trong nhà thì không may bị điện giật.

Chỉ trong một buổi sáng, Quảng Nam có 4 người tử vong do mưa lũ.

Chỉ trong một buổi sáng, Quảng Nam có 4 người tử vong do mưa lũ.

Dù được người dân địa phương phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng hai mẹ con của bà H. đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền thị trấn Nam Phước và huyện Duy Xuyên đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Cũng trong sáng nay, trên địa bàn huyện Duy Xuyên vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm có 2 học sinh tử vong.

Khoảng 8h sáng, hai em Hứa Đại C. (SN 2005, học sinh lớp 10) và Hứa Thị Kiều V. (SN 2007, học sinh lớp 8, trú thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) đi chơi ở khu vực đường ĐH3, nối với đường dẫn Quốc lộ 14H thì không may bị trượt chân xuống vùng nước sâu, mất tích.

Sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm, đến khoảng 13h cùng ngày, thi thể 2 em đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/quang-nam-trong-mot-buoi-sang-4-nguoi-tu-vong-do-dien-giat-va-duoi-nuoc-266640.html