Quảng Nam: 36 người chết, thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng do mưa lũ

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Quảng Nam có 36 người chết, 1 người mất tích, 34 người bị thương; thiệt hại ước tính khoảng 1.500 tỷ đồng.

Mưa lũ làm ngập, hư hỏng hàng trăm ngôi nhà tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: LP

Sáng 16.11, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến rút kinh nghiệm phòng chống lũ lụt, khắc phục thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 12.

Toàn tỉnh có 119 nhà bị thiệt hại nặng (trên 70%) và gần 300 nhà bị hư hỏng, hơn 280 trường học bị ngập nước, 97 phòng học và nhiều trang thiết bị, hóa chất bị hư hỏng; 55 cơ sở y tế bị ngập nước, hư hỏng một số thiết bị.

Tràn xả lũ hồ chứa Nước Rôn (huyện Bắc Trà My) bị sạt lở, 46 đập thời vụ bị cuốn trôi và hơn 54.000m kênh mương hư hại. Tại Cửa Đại hư hỏng 1.100m bờ biển Cửa Đại và 500m bờ biển Cửa Lở cùng 6.400m bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lớn cũng làm sạt lở 42 vị trí trên các tuyến Quốc lộ với tổng khối lượng khoảng 900.000m3.

Bên cạnh đó, hơn 2.000 ha hoa màu bị thiệt hại, gần 3.000ha cây trồng ngã đổ, hơn 3.700 gia súc, 255.000 gia cầm bị nước cuốn trôi. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1.500 tỉ đồng.

Lam Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-nam-36-nguoi-chet-thiet-hai-khoang-1500-ty-dong-do-mua-lu-576508.ldo