Quảng Nam: 3 thanh niên cưỡi SH đi cướp 200.000 đồng card điện thoại

Thất nghiệp không có tiền tiêu, 3 thanh niên đi xe SH tới cửa hàng vờ mua 2 card điện thoại trị giá 200.000 đồng rồi giật lấy bỏ chạy.

Ngày 7-4, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Võ Trung Huy, Nguyễn Anh Tuấn (cùng SN 1997) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1995; cùng ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Võ Trung Huy, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Anh Tuấn (từ trái sang) tại cơ quan công an

Võ Trung Huy, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Anh Tuấn (từ trái sang) tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 26-3, Công an xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình) nhận tin báo của chị Ph. - nữ chủ quán tạp hóa trên địa bàn xã, cho biết có 1 thanh niên vào quán mua 2 thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000 đồng. Khi chị này đưa thẻ cào thì nam thanh niên giật lấy rồi chạy ra xe máy SH có 2 thanh niên khác chờ sẵn ngoài đường tẩu thoát.

Chỉ vài giờ sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thăng Bình xác định 3 người liên quan là Huy, Sơn, Tuấn nên triệu tập làm việc. Tại công an, các đối tượng khai đang làm công nhân nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty cho nghỉ việc nên không có tiền nộp card điện thoại.

Thời điểm xảy ra vụ cướp, Huy điều khiển xe máy SH của mình chở Tuấn và Sơn đi chơi trên địa bàn xã Bình Nguyên. Khi đến quán tạp hóa trên, các đối tượng nảy sinh ý định vờ vào quán mua thẻ cào điện thoại sau đó giật lấy bỏ chạy.

Theo kế hoạch, Tuấn giả vào quán mua thẻ cào rồi giật lấy, chạy ra đường vọt lên xe của Huy điều khiển chở Sơn đứng ngoài đường rồi cả 3 tẩu thoát.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/quang-nam-3-thanh-nien-cuoi-sh-di-cuop-200000-dong-card-dien-thoai-20200407150458116.htm