Quảng Nam: 3 thanh niên chết đuối thương tâm khi tắm biển

Trong lúc tắm biển, nhóm thanh niên 4 người ở tỉnh Quảng Nam bị đuối nước, cứu được 1 người, 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 5/7, một nhóm thanh niên gồm 4 người đến khu vực biển Thống Nhất (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tắm biển thì không may 4 người bị đuối nước, sóng lớn cuốn cả 4 người này ra xa.

Phát hiện sự việc, người dân tắm biển gần đó và lực lượng chức năng địa phương đã lặn tìm và đưa được các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một người được cứu sống, 3 người còn lại đều đã tử vong.

3 trong số 4 nạn nhân đã không qua khỏi.

3 trong số 4 nạn nhân đã không qua khỏi.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm Phan Văn Huấn (SN 1999), Phan Phụng Anh Khoa (SN 2002; cùng ngụ xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) và Võ Sang (SN 1999; ngụ xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn). Người được cứu sống là Nguyễn Phú Hưng (SN 2000; ngụ xã Điện Thọ).

Theo ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, các nạn nhân tắm ở khu vực gần bãi tắm Thống Nhất, ngoài đoạn phao giới hạn an toàn, đã được đội cứu hộ thổi còi nhắc nhở nhiều lần. Hiện nạn nhân còn sống đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/quang-nam:-3-thanh-nien-chet-duoi-thuong-tam-khi-tam-bien-52174.html