Quảng Nam: 3 người đàn ông 'bắt tay' nhau trộm dê của hàng xóm

Chiều 11/2, Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố 3 đối tượng trên địa bàn về hành vi trộm cắp tài sản.

3 đối tượng Vân, Tự và Minh liên quan đến vụ trộm dê nhà hàng xóm.

3 đối tượng Vân, Tự và Minh liên quan đến vụ trộm dê nhà hàng xóm.

Theo hồ sơ vụ án, trước Tết Nguyên đán Canh Tý, anh Lê Văn S (SN 1978, trú thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) có đến Công an huyện Phú Ninh trình báo về việc trang trại của mình bị mất trộm 1 con dê, trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Từ những dấu vết để lại hiện trường, Công an huyện Phú Ninh đã đưa 3 đối tượng: Phan Tự (SN 1970), Nguyễn Hồng Vân (SN 1976) và Lê Hữu Minh (SN 1977, cùng trú xã Tam Đại) vào diện tình nghi. Trong quá trình mời cả 3 về trụ sở để làm việc và bằng các nghiệp vụ thẩm vấn, đấu tranh, các đối tượng (Tự, Vân và Minh) đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo biên bản lời khai của các đối tượng, phát hiện nhà anh S. có nuôi nhiều dê nên bộ 3 này đã bàn bạc bắt trộm để làm thịt. Sau khi khảo sát “địa thế”, các đối tượng chạy xe máy đến bờ hồ Phú Ninh phục sẵn chờ trời tối, sau đó lấy ghe của người dân chèo qua khu trại của anh S.

Đợi lúc gia đình anh S. đi ngủ, 3 đối tượng đã đột nhập vào chuồng, bắt đi một con dê trói chân, bịt miệng mang về. Để tránh bị phát hiện, cả 3 xẻ thịt con dê trộm được ngay trong đêm. Còn lông, chân, đầu dê… được nhóm đối tượng vứt xuống suối để phi tang, xóa dấu vết.

Hiện Công an huyện Phú Ninh đang hoàn thiện, củng cố hồ sơ để khởi tố 3 đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Hồ Ca

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/quang-nam-3-nguoi-dan-ong-bat-tay-nhau-trom-de-cua-hang-xom-post331886.info