Quảng Nam: 2 học sinh trượt chân rơi xuống cầu, 1 em tử vong

Hai em học sinh lớp 7 đang đi trên cầu bất ngờ trượt chân rơi xuống nước, một em được người dân cứu sống, em còn lại không qua khỏi.

Tối 18/10, UBND xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một em học sinh tử vong.

Khu vực 2 em học sinh gặp nạn tại thôn Trung Đông (Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam)

Khu vực 2 em học sinh gặp nạn tại thôn Trung Đông (Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày (18/10), em Lê Ngọc Phương Uyên (12 tuổi, trú tại thôn Hòa Lâm, xã Duy Trung; là học sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn), cùng một nữ sinh khác đi qua cây cầu ở khu vực đồng ruộng thuộc thôn Trung Đông (Xã Duy Trung) thì không may bị trượt chân rơi xuống nước.

Ngay sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã đến cứu được một em, còn em Uyên bị chìm xuống dòng nước sâu.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã tập trung tìm kiếm. Đến 17h15 cùng ngày, thi thể em Uyên mới được tìm thấy.

Theo thông tin từ người đân địa phương, những ngày qua, do mưa lớn nên cây cầu trên bị ngập nước, rất có thể 2 em học sinh đi qua cầu không thấy đường nên đã bước trượt chân rơi xuống nước gặp nạn.

Thiên Sơn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/quang-nam-2-hoc-sinh-truot-chan-roi-xuong-cau-1-em-tu-vong-302002.htm