Quảng Nam: 2 đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án gây ra 9 vụ trộm cắp

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Kỳ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhân (SN 1989) và Châu Ngọc Mười (SN 1993, cùng trú phường An Phú, TP. Tam Kỳ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhân và Mười là 2 đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Từ đầu tháng 7/2020 đến khi bị phát hiện, cả hai đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Cơ quan Công an thu giữ được 3 máy laptop, 1 Ipad, 12 ĐTDĐ các loại.

Đối tượng Nhân và Mười tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Kỳ (nguồn: CTV)

Theo kết quả điều tra xác định, khoảng 3h ngày 29/7, tại ngã tư đường Phan Chu Trinh - Tôn Đức Thắng, phường Hòa Hương, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Tam Kỳ phát hiện Nhân điều khiển xe máy Yamaha Jupiter BKS 92B1-290.68 chở Mười có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác của Mười có 1 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu đen và 1 ĐTDĐ hiệu Itel; kiểm tra trên người Nhân có 1 ĐTDĐ Samsung A6S.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận sau khi ngồi chơi tại khu vực Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, đến khoảng 01h ngày 29/7, Nhân và Mười rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Nhân điều khiển xe máy chở Mười đi dạo đến các khu dân cư trên địa bàn TP. Tam Kỳ với mục đích tìm nhà dân sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi đến nhà ông T.V.H tại khối phố Đông Yên, phường Hòa Thuận thấy cửa chính trên tầng 2 không đóng nên Nhân dừng xe lại cách nhà ông H. chừng 10m để Mười đi bộ đến tìm đường đột nhập vào nhà ông H., còn Nhân ngồi trên xe ở ngoài đường cảnh giới.

Mười đi bộ đến trèo lên tường rào trước nhà ông H. rồi tiếp tục trèo qua mái tôn che ngoài sân dẫn lên tầng 2. Sau đó Mười đột nhập vào trong nhà ông H. qua cửa chính trên tầng 2. Quan sát trên tầng 2 thấy không có tài sản gì nên Mười đi xuống khu vực tầng 1 lấy được 2 chiếc ĐTDĐ gồm 1 cái hiệu Itel và 1 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu đen.

Sau khi lấy được tài sản, Mười lên lại tầng 2 để ra ngoài theo đường đã đột nhập vào trước đó. Sau đó cả 02 đi đến ngã tư đường Phan Chu Trinh - Tôn Đức Thắng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, Mười và Nhân khai nhận từ đầu tháng 7-2020 đến khi bị phát hiện đã cùng tham gia thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Tam Kỳ. Hiện vụ án đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hải Yến

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/quang-nam-2-doi-tuong-nghien-ma-tuy-tung-co-tien-an-gay-ra-9-vu-trom-cap-post37122.html