Quảng Nam 1 người chết, nước lũ đã tràn qua Quốc lộ 1A

Sáng 11/10, tại tỉnh Quảng Nam đã có 1 người ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc bị thiệt mạng do điện giật.

Mưa lớn trong mấy ngày qua kết hợp thủy điện xả lũ khiến mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Nam lên nhanh. Đêm qua (10/10), nước lũ đã tràn qua Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thăng Bình, gây ngập nặng nhiều đoạn. Hàng nghìn hộ dân ở vùng thấp trũng bị ngập sâu. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương sơ tán dân vùng xung yếu, đồng thời triển khai các phương án ứng phó bão số 6.

Nước lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn lên nhanh, gây ngập tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn và thành phố Hội An. Đêm hôm qua và sáng nay, nước lũ đã tràn qua Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thăng Bình.

Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang bị ngập sâu.

Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang bị ngập sâu.

Công an tỉnh Quảng Nam huy động các lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các địa phương chốt chặn tại các điểm ngập lụt, hướng dẫn phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Trường hợp lũ tiếp tục dâng cao sẽ phân luồng, hướng dẫn phương tiện đi lên đường Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi hoặc xuống đường ven biển để đảm bảo an toàn.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở đã chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. “Nơi nào mưa lớn, ngập cục bộ, thì Sở giao cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động cho học sinh nghỉ học. Riêng Trường Trung học phổ thông giao cho các Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh nghỉ học và cũng giao nhiệm vụ bố trí học bù để đảm bảo chương trình".

Nước lũ sông Vu Gia dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Đến sáng 11/10, tại tỉnh Quảng Nam đã có 1 người ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc bị thiệt mạng do điện giật. Các địa phương đã sơ tán hơn 533 hộ với 1.700 nhân khẩu ở vùng sạt lở, vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Mưa lũ gây ngập, sạt lở nhiều tuyến giao thông các huyện miền núi, gây ách tắc giao thông và cô lập một số xã vùng cao huyện Tây Giang.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh huy động các lực lượng hỗ trợ các địa phương sẵn sàng sơ tán dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, chủ động ứng phó với bão số 6.

“Kiên quyết phải tập trung di dời các hộ dân ở vùng ngập, vùng núi vì mấy ngày nay mưa lớn đất đã thấm, với lượng mưa lớn chắc chắn sẽ tiếp tục có sạt lở. Chỉ đạo cho các địa phương, những nơi nào nguy cơ sạt lở phải di dời dân. Tiếp tục cảnh báo đường sá, nếu có sạt lở phải cảnh báo đảm bảo an toàn, yêu cầu phải tập trung cao độ” - ông Hồ Quang Bửu./.

Một số hình ảnh mưa lũ khác tại Quảng Nam:

Đêm qua, nước lũ tràn qua Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo đoạn ngập lụt trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thăng Bình

Người dân vùng lũ Quảng Nam lo di chuyển, kê gác lúa, đồ đạc lên cao tránh lũ.

Hàng trăm nhà dân bị ngập do lũ trên sông Vu Gia dâng cao

Một nhà dân ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ngập lụt.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-nam-1-nguoi-chet-nuoc-lu-da-tran-qua-quoc-lo-1a-785212.vov