Quảng Nam: 06 nhóm vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị

Trong ngày thứ 2 diễn ra Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, chiều 18/7, trong phiên thảo luận Tổ đã có 51 lượt ý kiến phát biểu trên hầu hết các lĩnh vực.

Theo đó, có 06 nhóm vấn đề mà cử tri Quảng Nam quan tâm, kiến nghị bao gồm: đầu tư, xây dựng, giao thông; nông nghiệp, nông thôn mới; đất đai, tài nguyên môi trường; giáo dục - đào tạo, y tế, lao động - thương binh và xã hội; pháp chế, nội chính và các vấn đề liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương và Trung ương.

Ngày thứ 2 của Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (ảnh Thùy Dung)

Cử tri nhiều địa phương đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng quy hoạch treo làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhân dân không có đất để sản xuất, không thể chuyển nhượng, sửa chữa nhà ở…

Đề nghị tỉnh Quảng Nam đầu tư, nâng cấp hệ thống và đảm bảo an toàn lưới điện; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù công tác tiếp nhận, tiếp thu, trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nhiều ý kiến đã được giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân với chính quyền.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị của nhân dân chậm được giải quyết; nội dung trả lời giải quyết còn mang chung chung, chưa cụ thể, chưa đi trọng tâm vào vấn đề phản ánh, kiến nghị.

Trong phiên thảo luận Tổ, đã có 51 lượt ý kiến phát biểu trên các lĩnh vực. Hầu hết đại biểu đều nhất trí đánh giá: trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành địa phương triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra và đạt được kết quả khả quan.

Đã có 02 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành vào cuối năm...Riêng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP còn thấp cần phấn đấu tích cực trong 6 tháng cuối năm.

Trong ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu sẽ báo cáo và giải trình một số nội dung trọng tâm có liên quan tại phiên thảo luận chung.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/quang-nam-06-nhom-van-de-cu-tri-quan-tam-kien-nghi-1255992.html