Quang Linh gọi Hồng Vân là vợ và nói: 'Tôi không đồng ý cho vợ tôi lên, không thì sẽ hỏng cân'

Không chỉ chính NSND Hồng Vân phản đối chuyện lên sân khấu để đo chiều cao cân nặng mà ca sĩ Quang Linh cũng không đồng tình vì sợ hỏng cân.

Tối qua (15/9), tập 3 chương trình Ký ức vui vẻ mùa hai đã lên sóng, với sự góp mặt của các khách mời như ca sĩ Cẩm Ly, Văn Mai Hương, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín.

Ca sĩ Quang Linh ôm chặt NSND Hồng Vân và gọi là "vợ tôi"

Trong chương trình tuần này, mọi người được gợi nhớ về hình ảnh chiếc cân đo điện tử từng len lỏi khắp mọi ngõ ngách một thời và đi sâu vào kí ức người dân Việt Nam.

Vừa thấy chiếc cân đo điện tử này, ca sĩ Thanh Duy đã chạy lên đo để thử độ chính xác của nó và được cho kết quả là nặng 59,1 kg, cao 170,5 cm. Chiếc cân còn nói thêm: "Thân hình hơi gầy một chút, đề nghị ăn bồi dưỡng thêm".

Sau Thanh Duy, MC Lại Văn Sâm cũng bước lên cân, với cân nặng 66,8 kg và cao 170,5 cm. Cơ thể của Lại Văn Sâm được cho là hoàn toàn bình thường.

MC Lại Văn Sâm cân xong có nói: "Từ xưa tới giờ tôi chưa bao giờ cân chiếc cân này vì nghi nó cân điêu. Nhưng những thông số vừa rồi là chính xác với tôi 100% nên giờ tôi tin".

NSND Tự Long thấy vậy cũng lên cân và được biết cân nặng 70,4 kg và cao 168,5 cm. MC Lại Văn Sâm biết thế liền nói: "Người nào tử tế, có tâm thì cái cân này nói đúng, còn người nào như Tự Long thì nó chỉ nói chung chung thế thôi".

Như vậy, khán giả đã được biết cân nặng và chiều cao của MC Lại Văn Sâm và NSND Tự Long.

Sau đó, Tự Long có đòi Hồng Vân lên cân, nhưng cô lập tức phản đối, nhất định không lên cân vì sợ để lộ cân nặng trên truyền hình như hai đồng nghiệp. MC Lại Văn Sâm cũng phản đối và nói: "Tôi phản đối chuyện để Hồng Vân lên sân khấu".

Ca sĩ Quang Linh nghe vậy liền ôm chặt lấy Hồng Vân và nói: "Tôi không đồng ý cho vợ tôi lên, không thì sẽ hỏng cân".

Danh ca Elvis Phương bồi hồi nhớ về thời đầu đi hát trước năm 1975 tại Sài Gòn

Cũng trong chương trình tuần này là sự xuất hiện của danh ca Elvis Phương, một biểu tượng tân nhạc thập niên 70 tại Sài Gòn.

Đến với chương trình, Elvis Phương đã biểu diễn lại những bài hit một thời của mình và tâm sự về thời kì đầu mới đi hát trong ban nhạc Phượng Hoàng (ban nhạc Rock số 1 Việt Nam giai đoạn trước 1975).

Anh nói: "Vào cuối thập niên 60, đầu 70, phong trào nhạc trẻ tại Việt Nam đã rẽ sang một con đường riêng, do hai anh Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang khởi xướng.

Họ đã tự viết nhạc và trình diễn ca khúc của mình chứ không mượn nhạc ngoại rồi bịa lời Việt ra để hát như trước. Một số ca khúc tiêu biểu như Thương nhau ngày mưa, Tôi muốn, Yêu đời yêu người.

Họ đã tự viết nhạc và trình diễn ca khúc của mình chứ không mượn nhạc ngoại rồi bịa lời Việt ra để hát như trước. Một số ca khúc tiêu biểu như Thương nhau ngày mưa, Tôi muốn, Yêu đời yêu người.

Tôi có may mắn được gia nhập band Phượng Hoàng vào đầu thập niên 70, nên ở mọi đại hội nhạc trẻ tôi đều tham gia. Chúng tôi đã đánh dấu một cột mốc cho nền nhạc trẻ Việt Nam.

Lúc đó, tôi đang là ca sĩ hát cho phòng trà Queen Bee thì anh Lê Hựu Hà đến và nhờ tôi hát một bài của anh ấy. Tôi mang ca khúc đó về hát. Một tháng sau, Lê Hựu Hà đến gặp lại tôi cảm ơn vì nhờ tôi hát bài đó mà anh ấy lấy được vợ.

Anh Lê Hựu Hà mới mời tôi gia nhập ban nhạc Phượng Hoàng. Từ đó tới giờ, tôi là người duy nhất hát nhạc Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang. Đó là năm 1970".

Hình ảnh Elvis Phương được chương trình tái hiện

Sau đó, Elvis Phương đọc lại vanh vách tên của từng người trong Phượng Hoàng thời đó, gồm Nguyễn Trung Vin, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà.

Lại Văn Sâm tỏ ra ngưỡng mộ Elvis Phương, anh nói: "Tôi rất cảm ơn Phượng Hoàng Band đã mở ra thời kì tự lực tự cường cho các ban nhạc Việt Nam, khi mình tự sáng tác, tự hát, không dựa vào nhạc ngoại".

Văn Mai Hương cũng chia sẻ: "Cho phép con được bày tỏ lòng ngưỡng mộ với các chú vì con vô cùng xúc động. Con và Thanh Duy ngồi đây thôi chứ 20 năm nữa nhìn lại hình ảnh mình cũng không thể nào bằng chú được vì chú vô cùng xuất sắc, phong độ".

NSND Hồng Vân thì thốt lên: "Anh Elvis Phương giữ được phong độ quá lâu".

Trấn Thành giơ chân đạp tung đồ ngay trên sân khấu

Tùng Ninh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/quang-linh-goi-hong-van-la-vo-va-noi-toi-khong-dong-y-cho-vo-toi-len-khong-thi-se-hong-can-80956.html