Quang Liêm, Trường Sơn tranh tài với siêu sao ở FIDE Grand Swiss

FIDE Grand Swiss 2019 chính là sự kiện hàng đầu của cờ vua thế giới, diễn ra từ ngày 10 đến 20-10 tại Isle of Man (Anh). Đây là cuộc tranh tài đỉnh cao nhằm tuyển chọn kỳ thủ xuất sắc nhất tham dự Candidates Tournament, giải đấu chọn ra người thách đấu danh hiệu vô địch thế giới với siêu kỳ thủ người Na Uy Magnus Carlsen.

Trên 150 kỳ thủ từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ có mặt tại giải, trong đó có 61 kỳ thủ thuộc Top 100 thế giới và 21 kỳ thủ trong nhóm siêu đại kiện tướng với Elo từ 2.700 trở lên. Hai đại diện cờ vua Việt Nam tham dự giải là siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm (2.708) và đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.638). Không chỉ thu hút các cao thủ, giải còn hấp dẫn ở cơ cấu giải thưởng với tổng trị giá lên đến 400.000 USD, trong đó nhà vô địch sẽ được nhận 70.000 USD.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Ảnh: IOMchess

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Ảnh: IOMchess

Xuất phát ở vị trí hạt giống số 19, Lê Quang Liêm liên tiếp phải chia điểm với Van Foreest Jorden (Hà Lan, 2.621) và Vasif Durarbayli (Azerbaijan, 2.617), tạm xếp hạng 94 sau 2 vòng đấu đầu tiên. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn dễ dàng giành chiến thắng trước Allen Keith (Ireland, 2.161) ở ván đấu mở màn và buộc kỳ thủ Tây Ban Nha David Guijarro Anton (2.674) phải chia điểm ở ván tiếp theo. Nguyễn Ngọc Trường Sơn tạm xếp ở vị trí thứ 18, bằng điểm nhưng hơn hệ số phụ nên xếp trên cả kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen.

Sau giải đấu, Lê Quang Liêm sẽ sang Romania dự Grand Chess Tour Superbet ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp với 10 hảo thủ hàng đầu thế giới, đến trung tuần tháng 11 và sẽ trở về khoác áo tuyển cờ vua Việt Nam tranh tài ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Sau 6 năm, cờ vua mới có mặt trở lại tại đấu trường SEA Games với 4 bộ huy chương cờ nhanh, cờ chớp.

Đ.Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/quang-liem-truong-son-tranh-tai-voi-sieu-sao-o-fide-grand-swiss-20191012210828034.htm