Quang Liêm hụt hơi trong cuộc đua top 3

Lê Quang Liêm thua 0,5 - 2,5 trước kỳ thủ Ấn Độ Arjun Erigaisi tại ván 6 giải cờ vua Champions Chess Tour Finals vào rạng sáng 20/11 (giờ Việt Nam).

 Quang Liêm tụt xuống hạng 5 sau trận thua Arjun Erigaisi. Ảnh: FIDE.

Quang Liêm tụt xuống hạng 5 sau trận thua Arjun Erigaisi. Ảnh: FIDE.

Lê Quang Liêm cầm trắng ở ván một, duy trì thế trận cân bằng trong khoảng 30 nước trước khi để mất hậu. Kỳ thủ Việt Nam di chuyển tượng lỗi về Be3 nhưng Erigaisi cũng không tìm ra được nước đi tốt nhất.

Dưới áp lực thời gian, Quang Liêm mắc thêm sai lầm nghiêm trọng ở nước 37. Lựa chọn tốt nhất là di chuyển xe từ Rh7 về bảo vệ hàng một nhưng kỳ thủ vô địch HDBank 2017 lại chọn tượng lên Be4 đối đầu hậu đen.

Ngay sau đó, Erigaisi tận dụng lợi thế di chuyển của hậu để chiếu vua liên tục. Kỳ thủ Ấn Độ đưa về tàn cuộc hậu đấu xe rồi tạo lợi thế với tốt duy nhất đe dọa phong cấp ở cột g. Quang Liêm bất lực nhận thua ván đầu.

Quang Liêm bước vào ván 2 với tâm lý nặng nề. Anh sớm để đối thủ dâng cao tốt ở hai cột g và h. Trong nước đi thứ 29, thay vì di chuyển mã đến Nb4, kỳ thủ Việt Nam lại chọn Nc4. Erigaisi tận dụng cơ hội đưa mã lên chiếu vua trong khi Quang Liêm càng đánh càng rơi vào ma trận của đối thủ. Đến nước 41, kỳ thủ Việt Nam bị chiếu bí ở ô Kg8 trong vòng vây của xe ở Rd8, mã Nd6 và tốt h6.

Ở ván 3 bắt buộc phải thắng, Quang Liêm nóng vội và dâng chiến thắng chung cuộc cho đối thủ. Kỳ thủ Việt Nam đổi mã lấy tượng ở nước 17, để lộ nước cờ yếu. Ưu thế rõ rệt thuộc về Erigaisi nên cả hai đã bắt tay hòa ở nước 24.

Trận thua này khiến Quang Liêm bị chính đối thủ lấy mất vị trí thứ 4 khi chỉ có 8 điểm sau 6 vòng. Anh đã kém vị trí thứ ba 2 điểm. Vua cờ Magnus Carlsen vô địch sớm một vòng khi toàn thắng với 17 điểm, hơn người xếp thứ hai tới 5 điểm. Kỳ thủ duy nhất giành được 1 điểm trước Carlsen là Quang Liêm khi cầm hòa sau 4 ván cờ nhanh.

Đối thủ ở vòng đấu cuối của Quang Liêm là Shakhriyar Mamedyarov.

Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam hiện đạt thành tích cao nhất lịch sử thi đấu bộ môn này trên đấu trường quốc tế như hạng 10 chung cuộc và giành HCV cá nhân bàn hai tại Olympiad 2018.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quang-liem-hut-hoi-trong-cuoc-dua-top-3-post1376970.html