Quang Liêm hạ thần đồng cờ vua Uzbekistan

Lê Quang Liêm cầm quân đen, đánh bại Nodirbek Abdusattorov ở ván hai nội dung cờ tiêu chuẩn để trở lại đỉnh bảng Biel Grandmaster hôm 15/7.

Quang Liêm (phải) trong ván đấu nhà vô địch cờ nhanh thế giới, ở Biel Grandmaster hôm 15/7 tại Thụy Sĩ. Ảnh: BCF

Quang Liêm (phải) trong ván đấu nhà vô địch cờ nhanh thế giới, ở Biel Grandmaster hôm 15/7 tại Thụy Sĩ. Ảnh: BCF

Nếu như ở ván đầu, Quang Liêm cầm quân trắng thua Gata Kamsky. Ván hai anh cầm quân đen nhưng lại thắng Abdusattorov. Trong thế cờ đòi hỏi tính toán phức tạp, kỳ thủ số một Việt Nam tính chuẩn hơn để thắng sau 46 nước đi. Chiến thắng trước Abdusattorov giúp Quang Liêm kiếm 4,5 Elo, leo lên thứ 24 thế giới.

Đây là ván phân thắng bại duy nhất ở vòng hai, giúp Quang Liêm trở lại đỉnh bảng với 15 điểm. Andrey Esipenko và Gukesh Dommaraju lần lượt đứng sau với 13 và 12,5 điểm. Còn với Abdusattorov, đây là ván thua thứ hai liên tiếp của anh ở cờ tiêu chuẩn.

Abdusattorov được coi là thần đồng cờ vua, khi anh thành Đại kiện tướng ở tuổi 13, 1 tháng và 11 ngày, đứng trên thành tích của Vua cờ Magnus Carlsen. Kỳ thủ 18 tuổi đang là đương kim vô địch cờ nhanh thế giới, và là người trẻ nhất làm được điều này.

Bảng điểm sau ngày thi 15/7

Ở vòng ba Biel Grandmaster, Quang Liêm sẽ cầm quân trắng gặp Gukesh. Nếu thắng Quang Liêm, Gukesh sẽ thành Siêu đại kiện tướng ở tuổi 16. Hai kỳ thủ này đều là khách quen của giải cờ vua quốc tế HDBank, diễn ra thường niên ở Việt Nam. Ở lần gần nhất dự giải năm 2019 ở TP HCM, Gukesh đứng thứ tư.

Vòng ba bắt đầu lúc 13h thứ bảy 16/7 (18h, giờ Hà Nội). Ba cặp đấu còn lại gồm Vincent Keymer - Abdusattorov, Salem Saleh - Kamsky và Arkadij Naiditsch - Andrey Esipenko.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quang-liem-ha-than-dong-co-vua-uzbekistan-3195878.html