Quang Hải xuất trận, Hà Nội FC vật vã cầm hòa trước đội bóng cuối bảng

Trong ngày Quang Hải trở lại và vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn không giúp Hà Nội FC có được 3 điểm khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 tại vòng 6 V-League 2021.

 Trở về sân nhà Hàng Đẫy sau chiến thắng trước CLB TP Hồ Chí Minh tại vòng 5 V-League 2021, Hà Nội FC có màn tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy.

Trở về sân nhà Hàng Đẫy sau chiến thắng trước CLB TP Hồ Chí Minh tại vòng 5 V-League 2021, Hà Nội FC có màn tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy.

Với mất đi Hùng Dũng cũng như tiền đạo Bruno, Văn Quyết và đồng đội được báo là sẽ có trận đấu khó khăn trước đối thủ đang có hứng khởi sau khi đánh bại Hải Phòng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lựa chọn lối chới hậm chắc và những đòn phản công khiến Hà Nội FC bất ngờ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Bất ngờ đã xảy ra khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số trước ngay những phút thứ 6 của hiệp 1.

Cầu thủ mang áo số 10 đã có màn ăn mừng nhẹ nhàng khi ghi bàn thắng vào đội bóng mà mình ăn tập.

Không những thế, trong một tình huống mất bóng ở giữa sân và thủ môn Tấn Trường lên cao, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có pha dứt điểm từ xa vượt qua tầm với của thủ môn nhưng tiếc bóng đi hơi mạnh vượt qua xà ngang khung thành của Hà Nội FC.

Trong suốt phần lớn thời gian thi đấu, Hà Nội FC là đội bóng chơi chủ động và nắm phần kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ.

Nhưng trước lối chơi phòng ngự chắc chắn với hàng hậu vệ 3 lớp, Hà Nội FC gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thậm chí, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải tung Quang Hải vào sân để tìm kiếm bàn thắng nếu như không muốn trắng tay ngay tại sân nhà.

Tuy nhiên, cũng phải đến Phút thi đấu cuối cùng Hà Nội FC mới có thể ghi bàn vào lưới của đối thủ.

Người lập công cho đội bóng Thủ đô là tiền đạo Geovane.

Tiền đạo Văn Quyết có một ngày thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ cho đội bóng của mình.

Trận hòa này khiến Hà Nội FC đứng ở vị trí thứ 4 với 10 điểm, kéo đội đứng đầu bảng là HAGL 3 điểm. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vươn lên vị trí thứ 13, đẩy Thanh Hóa với 4 điểm xuống cuối bảng với 1 điểm hơn so với đối thủ.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-quang-hai-xuat-tran-ha-noi-fc-vat-va-cam-hoa-truoc-doi-bong-cuoi-bang-414369.html