Quang Hải xóa tan tin đồn chấn thương, sẵn sàng đối đầu Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019

Quang Hải tự tin cho biết anh và các đồng đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Nhật Bản. Toàn đội sẽ tuân thủ tuyệt đối đấu pháp của ban huấn luyện, chơi tập trung và sẵn sàng khai thác sơ hở của đối phương.

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng vào hôm 23/1 để chuẩn bị cho trận cầu lịch sử với đối thủ Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019 lúc 20h ngày 24/1.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, toàn bộ các tuyển thủ Việt Nam đều ra sân tập luyện trong buổi tập chiều này. Đặc biệt trường hợp được chẩn đoán chấn thương nhẹ là Quang Hải và Trọng Hoàng đã cho thấy hoàn toàn khỏe mạnh, có 100% thể lực, sẵn sang đối đầu với đội bóng từng nhiều lần dự World Cup như Nhật Bản.

Chia sẻ với báo giới quốc tế, tiền vệ Quang Hải cũng tự tin cho biết anh và các đồng đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Nhật Bản. Toàn đội sẽ tuân thủ tuyệt đối đấu pháp của ban huấn luyện, chơi tập trung và sẵn sàng khai thác sơ hở của đối phương.

Trong khi đó, Trọng Hoàng cũng đã hồi phục thể lực, sau trận gặp Jordan thi đấu tới sức lực cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng vào hôm 23/1 để chuẩn bị cho trận cầu lịch sử với đối thủ Nhật Bản - Ảnh: Zing.vn

Trước đó, tờ tờ Siam Sport (Thái Lan) có bài viết nhận định tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ có thể tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Theo tờ báo này, tuyển Việt Nam là đội duy nhất của khu vực Đông Nam Á vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình tại Asian Cup 2019. Một trong số những cầu thủ quan trọng nhất trong đội chính là Nguyễn Quang Hải. Ngôi sao 21 tuổi đã tiến bộ để trở thành nhân vật đáng chú ý của tuyển Việt Nam và nhanh chóng được so sánh với Lionel Messi.

Một năm về trước, người hâm mộ bóng đá châu Á và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á bắt đầu biết đến tên của Nguyễn Quang Hải nhiều hơn, từ việc anh góp công lớn trong việc giúp đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào chung kết giải U23 châu Á. Mặc dù đội bóng chỉ về nhì nhưng tiếng tăm của Việt Nam và cá nhân Quang Hải đã vang khắp châu Á.

Tại giải đấu ở Thường Châu, Trung Quốc vào đầu tháng 1/2018, Quang Hải đã có 5 pha lập công, chỉ xếp sau chân sút Almoez Ali (Qatar) với 6 bàn thắng.

Cuối năm 2018, tất cả đều biết rằng họ đã giành được chức vô địch AFF Cup và không thể phủ nhận rằng tiền vệ đến từ CLB Hà Nội là ngôi sao. Anh được nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất giải đấu.

Bước sang năm mới 2019, Quang Hải cùng các đồng đội di chuyển đến UAE để tham dự Asian Cup. Họ để thua 2 trận đầu trước Iraq và Iran. Với hy vọng bước vào vòng đấu loại trực tiếp, cách duy nhất là họ phải thắng Yemen.

Lần thứ 2, Quang Hải đứng trước pha đá phạt. Một pha sút đẳng cấp bằng chân trái làm tung mảnh lưới của Yemen, như thể Lionel Messi đã mở khóa cho Việt Nam. Sau đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải thực hiện thành công pha đá 11 m, giúp đội bóng có chiến thắng chung cuộc 2-0.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/quang-hai-xoa-tan-tin-don-chan-thuong-san-sang-doi-dau-nhat-ban-o-tu-ket-asian-cup-2019-a260672.html