Quang Hải xếp 17 châu Á, Son Heung Min lập kỷ lục

Quang Hải chỉ xếp hạng 17 cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng châu Á 2019, trong khi Son Heung Min lập kỷ lục chiến thắng.

Hôm nay (3/1), Titan Sports công bố kết quả bầu chọn Quả bóng Vàng châu Á 2019, với kết quả không được như ý của Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải xếp 17 cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng châu Á 2019

Quang Hải xếp 17 cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng châu Á 2019

Trong cuộc bầu chọn của 51 nhà báo thể thao (chủ yếu đến từ các quốc gia thuộc LĐBĐ châu Á - AFC), Quang Hải chỉ xếp 17.

Ngôi sao Hà Nội FC và tuyển Việt Nam giành tổng cộng 8 điểm.

Cụ thể, có 1 lá phiếu bầu Quang Hải cho danh hiệu Quả bóng Đồng, 1 phiếu hạng 4, và 3 phiếu hạng 5.

Người chiến thắng Quả bóng Vàng châu Á 2019 một lần nữa là Son Heung Min, ngôi sao Hàn Quốc đang khoác áo Tottenham.

Đây là lần thứ 5 trong sự nghiệp Son Heung Min giành QBV châu Á.

Son Heung Min lập kỷ lục, 3 lần liên tiếp giành QBV châu Á

Đồng thời, ngôi sao 27 tuổi người Hàn Quốc cũng lập kỷ lục với 3 lần chiến thắng liên tiếp, trong cuộc bầu chọn của hãng truyền thông Titan Sports.

Son Heung Min giành 258 điểm, chiếm 31,6% cuộc bầu chọn. Có đến 49/51 nhà báo chọn anh vào top 3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á (35 người bầu anh vị trí số 1).

Quả bóng Bạc thuộc về Akram Afif, ngôi sao đội tuyển Qatar, và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup 2019.

Takumi Minamino, cầu thủ vừa chuyển từ Red Bull Salzburg sang Liverpool xếp thứ 3 cuộc bầu chọn.

TT

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/quang-hai-xep-17-son-heung-min-gianh-qua-bong-vang-chau-a-606120.html