Quang Hải: Việt Nam không còn lót đường; Thái Lan 'trúng' đậm

Tiền vệ Quang Hải khẳng định Việt Nam không còn phận lót đường; U-23 Thái Lan được thưởng đậm; Thủ môn tuyển Úc gây quỹ cứu trợ nạn cháy rừng.

Quang Hải: Bóng đá Việt Nam không còn lót đường

Đội trưởng U-23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải khẳng định với AFC, bóng đá Việt Nam không còn là đội lót đường tại các giải đấu châu lục.

Quang Hải đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ U-23 UAE. Ảnh: TRÂM ANH

Quang Hải đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ U-23 UAE. Ảnh: TRÂM ANH

Chia sẻ với trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Quang Hải chỉ ra rằng: “Thành công trong hai năm qua của bóng đá Việt Nam tại các giải đấu châu lục, giúp đội tuyển nhận được quan tâm nhiều hơn từ nhiều giới. Cùng với đó là không ít những áp lực, khó khăn hơn trước. Bây giờ chúng tôi đến với các giải đấu lớn không còn bị đánh giá là đội bóng lót đường. Dĩ nhiên tôi thấy vui vì điều này”.

Hai năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, tiền vệ Quang Hải là tuyển thủ tham gia nhiều mặt trận nhất, ở cả cấp độ đội tuyển lẫn các đội trẻ Việt Nam.

Tiền đạo của đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh. Ảnh: TRÂM ANH

Trong chia sẻ tiếp theo với AFC, Quang Hải cũng đánh giá cao lớp cầu thủ kế thừa: “Bóng đá Việt Nam đang phát triển rất tốt, chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Họ đang được đào tạo, phát triển trở thành những cầu thủ nối tiếp trong tương lai. Trong thành phần U-23 Việt Nam tham dự VCK châu Á 2020, nhiều cầu thủ sinh năm 1999-2000, sẽ là những nhân tố tiềm năng của Việt Nam trong tương lai”.

Thủ môn Ryan trong một pha bắt bóng tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY

Thủ môn tuyển Úc quyên góp ủng hộ nạn cháy rừng

Thủ thành thuộc biên chế CLB Brighton Matthew Ryan tuyên bố anh sẽ quyên góp 500 đô la Úc, cho mỗi pha cứu thua của các thủ môn để ủng hộ tổ chức cứu hộ WIRES Wildlife Rescue.

Theo đó với mỗi pha cứu thua của các thủ môn tại Ngoại hạng Anh diễn ra cuối tuần này, Ryan sẽ đóng góp vào quỹ 500 đô la Úc (tương đương 8 triệu đồng). Tính đến thời điểm hiện này, khủng hoảng cháy rừng tại Úc đã thiêu rụi hơn 14 triệu ha rừng, kéo theo hàng triệu động vật chết cháy trong các trận hỏa hoạn.

Thủ môn số một đội tuyển Úc Matthew Ryan viết trên trang cá nhân: “Chúng tôi sẽ quyên góp cho tổ chức cứu hộ WIRES Wildlife Rescue. Cám ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ đất nước chúng tôi suốt thời gian qua. Xin thay mặt người dân Úc, chúng tôi biết ơn sự hào phóng của tất cả bạn bè thế giới”.

Cùng với ý tưởng của Ryan, dự kiến các ngôi sao bóng đá Úc sẽ tổ chức trận đấu bóng đá gây quỹ, giúp đỡ các nạn nhân ảnh hưởng bởi cháy rừng.

Suphanat lập "cú đúp" cho U-23 Thái Lan. Ảnh: FAT

U-23 Thái Lan thưởng đậm sau chiến thắng “5 sao”

10 triệu baht, tương đương số tiền 7,5 tỉ đồng là số tiền Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thưởng nóng cho đội U-23 nước này sau trận thắng ra quân đè bẹp Bahrain 5-0.

Năm bàn thắng mang đậm dấu ấn của hai “thần đồng” Suphanat Mueanta và Joroensak khi cả hai đều ghi cho mình một “cú đúp”. Bàn còn lại được thực hiện bởi Supachok Sarachat. Với mỗi bàn thắng này, Chủ tịch FAT Somyot Pumpanmuang tuyên bố thưởng 2 triệu baht/bàn. Tổng cộng U-23 Thái Lan bỏ túi 10 triệu baht sau trận đầu ra quân thắng giòn giã.

Bộ đôi Suphanat và Supachok cùng ăn mừng chiến thắng. Ảnh: FAT

Chia sẻ về sự bạo chi này, Chủ tịch Somyot cho biết: “Tôi đã động viên cầu thủ hãy ghi bàn thật nhiều, trận kế cố tiếp tục phát huy như thế. Nếu giữ được phong độ này đến hết giải thì tốt quá. Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân để tiền thưởng đến tay các cầu thủ được nhanh nhất. Trường hợp U-23 Thái Lan giành vé tham dự Olympic 2020, phần thưởng dành cho thầy trò HLV Nishino sẽ đặc biệt hơn nhiều”.

Sau chiến thắng “5 sao” khiến Bahrain tâm phục khẩu phục, U-23 Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm, xếp trên hai đội có cùng 1 điểm là Úc và Iraq. Chủ nhà Thái Lan sẽ lần lượt đối đầu Úc (ngày 11-1) và Iraq ngày 14-1.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quang-hai-viet-nam-khong-con-lot-duong-thai-lan-trung-dam-883123.html