Quang Hải vào sân từ ghế dự bị, Pau thắng trận thứ hai liên tiếp

Chiến thắng tối thiểu trước Valenciennes giúp Pau FC thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ sau vòng 9 Ligue 2. Trận này, Quang Hải được HLV Tholot tung vào sân ở hơn 10 phút cuối trận.

Chiến thắng quan trọng trước Laval giúp Pau FC cắt đứt chuỗi trận chỉ hòa và thua. Thừa thắng xông lên, thầy trò HLV Didier Tholot tiếp đón Valenciennes ở vòng 9 với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Trận này, HLV Didier Tholot tiếp tục để tiền vệ Nguyễn Quang Hải trên băng ghế dự bị.

Pau nhập cuộc khá chủ động nhưng cũng không tạo ra được nhiều cơ hội trong hiệp một. Thậm chí suýt chút nữa đội chủ nhà phải nhận bàn thua trong 45 phút đầu tiên nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Alexandre Olliero.

Quang Hải và các đồng đội ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ

Quang Hải và các đồng đội ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ

Qua giờ giải lao, hai đội tạo ra thế trận cân bằng hơn và bước ngoặt đến ở phút ở phút 48 khi trung vệ của Valenciennes, Mathieu Debuchy – cựu hậu vệ Arsenal nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu.

Được thi đấu hơn người, Pau gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Những thay đổi về mặt nhân sự đã phát huy tác dụng khi tiền vệ vào sân thay người Sylvestre có pha kiến tạo thuận lợi để giúp Bassouamina ghi bàn ở phút 72.

Bàn thắng dẫn trước giúp Pau cởi bỏ được áp lực và thi đấu thoải mái hơn. Lúc này, HLV Didier Tholot quyết định tung Quang Hải vào sân ở phút 80.

Quãng thời gian xuất hiện trên sân, tiền vệ người Việt Nam thi đấu xông xáo và góp công giúp Pau bảo toàn tỷ số 1-0.

Chiến thắng này giúp Pau thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng sau vòng 9, khi leo lên vị trí thứ 14 với 10 điểm.

Sau trận đấu này, Quang Hải sẽ đáp chuyến bay về TP.HCM để hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam thi đấu giải giao hữu cùng với hai đội tuyển Ấn Độ và Singapore trong dịp FIFA Days.

Đội hình ra sân:

Pau FC: Alexandre Olliero; Erwin Koffi, Noe Sow, Jean Ruiz, Jean Lambert Evan's; Kensve Beusnard, Henri Saivet, Sessi D'Almeida (Sylvestre 71'); Mons Bassouamina (Quang Hải 80'), Mohamed Yattara (Abzi 80'), David Gomis (Ibnou Ba 71').

Valenciennes: Gautier Larsonneur; Joffrey Cuffaut, Mathieu Debuchy, Jonathan Buatu-Mananga, Quentin Lecoeuche; Jason Berthomier, Mohamed Kaba, Noah Diliberto, Landry Nomel; Marius Noubissi, Ugo Bonnet.

Ghi bàn: Bassouamina (72').

Thẻ đỏ: Debuchy (48').

Thiên Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quang-hai-vao-san-tu-ghe-du-bi-pau-thang-tran-thu-hai-2061248.html