Quang Hải và Tuyết Dung giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018

Đêm qua, lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2018 đã diễn ra tại nhà hát đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Ban tổ chức đã tiến hành công bố và trao các giải thưởng cao quý nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Cái tên được xướng lên ở ngôi vị Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ.

Tại buổi lễ đêm qua, những hình ảnh đáng nhớ về thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 đã được ban tổ chức phát lại. Khởi đầu là sự kiện U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, tiếp đến là những tin vui liên tiếp đến từ giải V-League và đặc biệt là việc đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 vào cuối năm.

Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Ảnh: VOV

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại có một năm thành công đến vậy, thành công từ lứa U23 đến Olympic và đội tuyển quốc gia. Trong những giải đấu đó, tiền đạo Nguyễn Quang Hải đều nổi lên là ngôi sao sáng nhất, để lại nhiều dấu ấn và góp phần không nhỏ làm nên thành công cho bóng đá nước nhà.

Không chỉ trong màu áo các đội tuyển Việt Nam, Quang Hải còn tỏa sáng ở câu lạc bộ, góp phần đưa Hà Nội giành chức vô địch V-League. Với những thành tích ấn tượng đó, nên sẽ không có gì bất ngờ khi Quang Hải vượt qua các đối thủ khác để giành danh hiệu cao quý nhất, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 với 496 điểm. Trong khi đó, tiền đạo Anh Đức giành Quả bóng bạc với 142 điểm, Phan Văn Đức giành quả bóng đồng với 109 điểm.

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành danh hiệu cao quý này, Nguyễn Quang Hải cho biết: “Thật sự đây là một giải thưởng rất cao quý đối với tôi, và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, các huấn luyện viên ở CLB cũng như ở đội tuyển quốc gia đã giúp đỡ tôi trong suốt 1 năm vừa qua. Chắc chắn đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng thi đấu, để cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia, để mang lại niềm vui cho tất cả mọi người”.

Tuyết Dung được vinh danh ở giải thưởng Quả bóng vàng nữ 2018. Ảnh: VFF

Ở giải thưởng quả bóng vàng dành cho nữ, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung đã vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này. Tiền vệ quê Hà Nam đã tỏa sáng và góp công lớn, đưa câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam lần đầu giành chức vô địch ở giải vô địch quốc gia nữ.

Hai giải thưởng Quả bóng bạc và Quả bóng đồng nữ lần được được trao cho Huỳnh Như và Chương Thị Kiều. Bên cạnh đó, phần thưởng cầu thủ nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

DANH SÁCH CÁC GIẢI THƯỞNG:

Quả bóng vàng nam: Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)

Quả bóng bạc nam: Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương)

Quả bóng đồng nam: Phan Văn Đức (SLNA)

Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam)

Quả bóng bạc nữ: Huỳnh Như (TP.HCM)

Quả bóng đồng nữ: Chương Thị Kiều (TP.HCM)

Quả bóng vàng Futsal: Vũ Quốc Hưng (Thái Sơn Nam)

Quả bóng bạc Futsal: Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam)

Quả bóng đồng Futsal: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội)

Cầu thủ được yêu thích nhất: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Oseni Ganiyu Bolaji (CLB Hà Nội)

Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM)

Trung Nguyên (tổng hợp)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/quang-hai-va-tuyet-dung-gianh-qua-bong-vang-viet-nam-2018-85224.html