Quang Hải và một năm đại cát

Không nằm ngoài hiệu ứng mang tên U23, giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 - danh hiệu cá nhân cao quý nhất của làng cầu nội đã sớm được khởi động vào tuần qua, mặc cho vào cuối năm vẫn còn sân chơi quan trọng - giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup.

Quang Hải vô đối

Dù chưa khép lại, nhưng có thể khẳng định rằng, 2018 đã sớm trở thành năm đại hỷ của bóng đá Việt Nam với liên tiếp 2 kỳ tích lớn: Á quân giải U23 châu Á và hạng tư ASIAD, những chiến tích không chỉ đến lần đầu trong lịch sử mà còn nâng tầm nền bóng đá quốc gia trên mặt bằng châu lục.

Và không khó để nhận ra cả 2 chiến tích ấy đều gắn với lứa U23 tài năng vào loại bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Và nếu cần phải tìm gương mặt nào xuất sắc nhất trong lứa U23 đó, thì chính là tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Sinh ngày 12/4/1997, tại Đông Anh (Hà Nội), Quang Hải với cái chân trái chơi bóng cực dị của mình đã sớm bộc lộ tài năng. Khi còn chưa chơi bóng tại V-League, Hải đã có mặt trong đội tuyển U19 quốc gia để làm nên kỳ tích lớn khi giành suất chơi vòng chung kết FIFA U20 World Cup năm 2017.

Nhưng năm 2018, Quang Hải được đôn lên lứa U23, cầu thủ trẻ này mới thực sự bùng nổ trong sắc áo đỏ. Ghi 5 bàn thắng tuyệt đẹp để đưa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á giữa Thường Châu đầy tuyết trắng. Chưa dừng ở đó, tới ASIAD 2018 trên đất Indonesia, Quang Hải có thêm 2 lần lập công để giúp bóng đá Việt Nam lần đầu có mặt tại vòng bán kết Á vận hội. Ở cấp CLB, dù không thực sự nổi bật, nhưng cầu thủ trẻ 21 này cũng đóng góp đáng kể vào chức vô địch thứ 4 của Hà Nội FC.

Với một bảng thành tích gần như vô đối, kèm thêm lối sống đạo đức, rõ ràng, chả cần đến cuối năm khi cuộc bình chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 khép lại và cũng chả cần quan tâm đến kết quả thi đấu của đội tuyển quốc gia (mà chắc chắn Hải tham dự) tại AFF Suzuki Cup, danh hiệu cá nhân cao quý nhất nhất mùa chắc chắn thuộc về Nguyễn Quang Hải.

"Xuất khẩu" Quả bóng Vàng?

Việc Quang Hải được tôn vinh với bóng Vàng mùa này là không cần phải bàn cãi, khác với cảnh "so bó đũa, chọn cột cờ" ở nhiều cuộc bình chọn trước đó. Tuy nhiên, câu chuyện với Quang Hải và lứa U23 tài năng lúc này, là không phải dừng ở Quả bóng Vàng hay ngôi Á quân U23 châu Á, hoặc hạng tư ASIAD mà phải là vượt lên trên đó.

Với Quang Hải sau khi tỏa sáng trên sân chơi bóng đá trẻ châu lục, cầu thủ 21 tuổi của Hà Nội FC đang trở thành mục tiêu săn đuổi của nhiều đội bóng nước ngoài. Cụ thể, sau khi những: Bangkok Glass, Muangthong United (Thái Lan) hay thậm chí là CLB Al-Sadd (Qatar), nơi huyền thoại Xavi (cựu danh thủ Barcelona) đang thi đấu đánh tiếng, gần nhất là đội bóng Nhật Bản là Renofa Yamaguchi gửi văn bản chính thức tới CLB Hà Nội đề nghị tiến hành vụ chuyển nhượng.

Được biết, hiện Hà Nội FC từ chối mọi đề nghị với mong muốn bảo vệ và phát triển hơn nữa tài năng của mình. Nhưng quả thật, ra nước ngoài thi đấu là cơ hội lớn cho mỗi cầu thủ phát triển tài năng cũng như đóng góp nhiều hơn cho bóng đá nước nhà. Quang Hải cũng không là ngoại lệ khi đang là một tài năng được đánh giá cao ở tầm châu lục.

Thực tế là họ không mãi dừng ở tuổi U23 để chỉ bằng lòng với những chiến tích ở cấp độ trẻ. Lứa tài năng này ngay trước mắt sẽ là bộ khung cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2108 với mục tiêu không gì khác - Vô địch! Và ai cũng rõ, từ U23 đến đội tuyển quốc gia là khoảng cách không hề nhỏ về chuyên môn chẳng dễ đề lấp đầy.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/quang-hai-va-mot-nam-dai-cat.aspx