Quang Hải và giấc mơ vô địch AFF Cup 2018!

Báo chí Đông Nam Á kỳ vọng chân sút 20 tuổi Nguyễn Quang Hải sẽ trở thành nhân vật chính giúp bóng đá Việt Nam đoạt danh hiệu vô địch AFF Cup thứ hai sau 10 năm.

Đấu trường AFF Cup không phải dễ dàng xuất hiện một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất ở các giải bóng đá châu Á sắp sửa bước lên sân khấu khu vực. Nhưng có điều chắc chắn năm 2018 là trường hợp của Nguyễn Quang Hải sẽ cho giới hâm mộ thưởng thức những bữa tiệc sắp ra mắt ở Đông Nam Á.

Trang chủ của AFF Cup 2018 diễn tả Quang Hải chỉ mới 20 tuổi, là nhịp tim sáng tạo cho sự trẻ trung, sôi nổi của bóng đá Việt Nam. Chân sút của Hà Nội được ca ngợi là một trong những ngôi sao trẻ hàng đầu của châu lục chuẩn bị khoác áo tuyển quốc gia trong chiến dịch đoạt cúp Đông Nam Á với trận khởi động tiếp Lào vào ngày 8-11.

10 năm sau chiến thắng AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam sản sinh ra một thế hệ mới và Quang Hải nổi lên như một đầu tàu, dù còn trẻ nhưng áo tuyển quốc gia vẫn thoải mái. Quang Hải nhớ lại năm 2008, anh nói mình chỉ là một đứa trẻ.

“Đối với thế hệ chúng tôi, để lặp lại kỳ tích của đội tuyển quốc gia năm 2008 là một thành tích tuyệt vời. Tôi nhớ năm 2008, khi Việt Nam trở thành nhà vô địch Đông Nam Á đã mang lại nhiều ý nghĩa cho đất nước” - Quang Hải hồi tưởng. “Lúc đó tôi chỉ là một cầu thủ trẻ với ước mơ một ngày nào đó đứng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia. Và bây giờ tôi đã đạt được giấc mơ chơi bóng cho đất nước của mình. Tôi luôn có nhiều mục tiêu hướng đến trong tương lai”.

Quang Hải chơi xuất sắc trong màu áo tuyển U-23 và nổi bật ở giải V-League. Ảnh: AFF - HUY PHẠM

Trước giờ bóng AFF Cup lăn, nhà đương kim vô địch Thái Lan bị cho là không có một số ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài. Đây là cánh cửa tốt thực sự mở ra cho Việt Nam để lần thứ hai đăng quang AFF Cup.

Cầu thủ tấn công của Hà Nội cho biết anh và đồng đội chỉ biết sẽ chơi bóng một cách nghiêm túc để vượt qua thách thức giúp bóng đá Việt Nam vượt qua các chướng ngại tại giải đấu.

“Tôi nghĩ rằng không có một khoảng cách lớn giữa các đội bóng. Dĩ nhiên Indonesia và Thái Lan là hai đối thủ mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giành ngôi đầu AFF Cup. Chúng tôi có động lực mạnh mẽ để làm như vậy” - Quang Hải phân tích. “Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi và tôi không quan tâm việc họ đang thiếu một số gương mặt khác. Bởi vì mục tiêu của chúng tôi là đánh bại các đối thủ. Chìa khóa thành công của đội tuyển Việt Nam là một tinh thần chiến đấu tốt và cách vận hành chiến thuật nhuần nhuyễn cùng với nền tảng thể lực có thể chơi ở mức tối đa”.

Ở độ tuổi 20, Quang Hải đã được so sánh với Lê Công Vinh và một số cầu thủ xuất sắc khác của Việt Nam. Anh có khả năng phối hợp lưu loát với đồng đội, kết hợp với kỹ thuật xuất sắc, kiểm soát thế trận chặt chẽ cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trong các trận đấu gần đây của đội tuyển quốc gia, Quang Hải thể hiện tính linh hoạt chiến thuật của mình và đóng vai chính với tư cách cầu thủ chạy cánh truyền thống. Hoặc khi trở thành tiền vệ trung tâm, anh cũng biết cách tỏa sáng.

Lần xuất hiện đầu tiên của mình tại AFF Cup, Quang Hải tiết lộ mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là chức vô địch, sau lần dừng chân đáng thất vọng ở bán kết vào năm 2016.

“Nhiều người sẽ nhìn lại các trận đấu trước đây của chúng tôi, đặc biệt là trận thua trước Indonesia ở bán kết hai năm trước. Chúng tôi đã bỏ lại nó phía sau lưng” - chân sút Hà Nội chia sẻ. “Những gì bóng đá Việt Nam đã trải qua là bài học có giá trị giúp chúng tôi hướng đến AFF Cup 2018 một cách tốt nhất”.

Dấu ấn Quang Hải

Tính đến trước vòng cuối V-League, cầu thủ của Hà Nội đã ghi chín bàn thắng và góp công giúp đội nhà vô địch trước năm vòng đấu. Ở vòng chung kết U-23 châu Á, Quang Hải có năm lần sút tung lưới đối thủ và chính là người ghi bàn nhiều nhất cho đội á quân U-23 Việt Nam. Tại đấu trường Asiad 18, Quang Hải cũng có bàn thắng và chơi ổn định bên cạnh một số đàn anh hơn tuổi U-23. Hồi đầu năm 2018, Quang Hải (cùng với HLV Park Hang-seo và thủ môn Bùi Tiến Dũng) đã được trao tặng huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại giải U-23 châu Á.

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quang-hai-va-giac-mo-vo-dich-aff-cup-2018-796552.html