Quang Hải và ĐT Việt Nam nhận 'mưa giải thưởng'

Tối qua đã diễn ra Gala Cúp chiến thắng 2018 để vinh danh những cá nhân, tập thể trong những lĩnh vực thể thao có thành tích ấn tượng nhất năm.

Bóng đá Việt Nam đã trải qua năm 2018 với rất nhiều những thành công và kỳ tích. Đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành ngôi á quân U23 châu Á, Hạng tư ASIAD 18 và vô địch AFF Cup 2018, vì vậy họ đã chiếm phần lớn trong các giải thưởng ở Cúp chiến thắng năm nay.

Ở danh hiệu "Vận động viên của năm", Nguyễn Quang Hải đã xuất sắc vượt qua 2 cái tên đình đám khác là Trần Đình Nam và Nguyễn Văn Trí của môn Pencat Silat. Đây cũng là giải thưởng đáng chú ý nhất trong Gala trao giải tối qua.

HLV Park Hang-seo nhận giải "Chuyên gia nước ngoài của năm" sau những đóng góp to lớn với bóng đá Việt Nam trong 1 năm qua. Sự có mặt của chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp "Rồng vàng" nở rộ, gây tiếng vang lớn ở khu vực châu Á và cả thế giới.

Trong năm 2019, HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ Việt Nam sẽ bước vào thử thách và kỳ vọng lớn nhất, đó là vòng loại World Cup 2022. Với việc lọt vào top 16 châu Á (theo tính toán của Footyranking) và giữ nguyên thứ hạng cho tới khi bốc thăm vòng loại, ĐT Việt Nam sẽ được chọn vào nhóm hạt giống số 2. Khi đó, "Rồng vàng" sẽ tránh được những đối thủ sừng sỏ nhất, đồng thời được gặp những đội bóng dưới cơ.

Tiếp đến, ở giải thưởng "Hình ảnh ấn tượng của năm" thuộc về trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Tại giải U23 châu Á, cầu thủ này đã cắm lá cờ Tổ Quốc trên bãi tuyết tại Thường Châu sau khi U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Ở hạng mục "Đội tuyển của năm" ĐT bóng đá nam Việt Nam không có đối thủ khi liên tiếp giành những chiến tích đáng nể và được sự yêu mến tuyệt đối của hàng triệu NHM trên khắp mọi miền tổ quốc.

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/quang-hai-va-dt-viet-nam-nhan-mua-giai-thuong/20190202021255516