Quang Hải và Chanathip: Ai hay hơn?

Truyền thông Thái Lan hỏi xoáy ngầm đánh giá giữa Quang Hải và Chanathip nhưng ông Park đã đáp trả hoàn hảo.

Trưa ngày 18/11/2019, đại diện tuyển Việt Nam và Thái Lan đã có buổi gặp gỡ truyền thông trước khi cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng diễn ra vào tối ngày 19/11/2019 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Có hơn 100 phóng viên Thái Lan đăng ký có mặt trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan để đưa tin nhưng chỉ có khoảng 10 phóng viên tham dự phần họp báo.

Khi tiếp xúc với ông Park, phía truyền thông Thái Lan đặt ra câu hỏi: Quang Hải đã thi đấu ở V.League, còn Chanathip đang chơi ở J.League. Vậy ông có nghĩ Quang Hải có xứng đáng thi đấu ở J.League vào năm sau hay không?

HLV Park Hang Seo đáp lại: "Chanathip đang chơi ở J.League và tôi nghĩ chẳng có lý do gì Quang Hải không thể. Quang Hải chẳng kém gì Chanathip cả.

Tuy nhiên, việc Quang Hải có đá ở J.League hay không thì còn do cậu ta và CLB Hà Nội quyết định.

Tiện đây, tôi cho các bạn biết thông tin là Quang Hải đã nhận được lời mời từ giải bóng đá cao hơn J.League là Tây Ban Nha cơ. Tôi hỏi lại bạn, Quang Hải có xứng đáng không?".

So sánh Chanathip và Quang Hải sẽ không có hồi kết vì mỗi người đang có nhiệm vụ của riêng mình.

So sánh Chanathip và Quang Hải sẽ không có hồi kết vì mỗi người đang có nhiệm vụ của riêng mình.

Đây thực sự là màn đáp trả hoàn hảo của ông Park trước câu hỏi xoáy từ phía truyền thông Thái Lan. Ai cũng biết, J.League là giải vô địch Quốc gia Nhật Bản - một trong những giải đấu có chất lượng nhất ở khu vực Châu Á.

Trong khi đó, Chanathip là thành phần quan trọng của CLB tại J.League là Consadole Sapporo khi trong mùa giải 2018 - 2019 cầu thủ người Thái Lan có 20/25 lần xuất phát trong đội hình chính thức của đội bóng, chiếm 83% số trận tại J.League.

4 trận mà tiền vệ này vắng mặt là do chấn thương. Trải qua 25 vòng đấu, Chanathip ghi được 4 bàn, có 6 kiến tạo, giúp Consadole Sapporo đứng ở vị trí thứ 7 tại J.League.

Còn Quang Hải đang thi đấu tại V.League cho CLB Hà Nội có 6 bàn thắng và 4 kiến tạo trong mùa bóng 2018 - 2019. Với những thành tích nổi bật trong năm qua, tiền vệ Quang Hải đã vinh dự nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Chẳng phải tự nhiên mà tiền vệ đang thi đấu cho CLB lại được bình chọn cho giải thường này!

Cả Quang Hải và Chanathip đều có vị trí sở trường là tiền vệ công, thi đấu đa năng. Cả hai cùng đạt được phong độ cao nhất khi được di chuyển tự do, lúc thì tạo vai trò thu hút hàng phòng ngự đối phương, lúc thì lùi về phía sau để hỗ trợ phòng ngự, cũng có khi đóng vai trò là tiền đạo ảo, xâm nhập vào vòng cấm trực tiếp ghi bàn hoặc tạo khoảng chống cho đồng đội tỏa sáng.

Phải thừa nhận rằng V.League hiện không có chất lượng chuyên môn cao như J.League nên việc so sánh giữa Quang Hải và Chanathip sẽ trở lên khập khiễng. Tuy nhiên ở cấp độ đội tuyển Quốc gia thì những gì mà Quang Hải đóng góp cho đội tuyển Việt Nam thực sự ấn tượng hơn những gì mà Chanathip đang làm tại Thái Lan.

Từ giải U23 Châu Á tại Thường Châu - Trung Quốc cho tới AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019, King's Cup 2019 ngay trên đất Thái Lan và những trận đấu đã qua tại vòng loại World Cup 2022 cho thấy sự đóng góp của Quang Hải cho ĐTQG là không thể bàn cãi.

Đôi khi chàng tiền vệ với cái chân trái tài hoa này chịu nhún nhường, thi đấu lùi về sau để hỗ trợ cho tuyến dưới. Khi lối chơi của tuyển Việt Nam lâm vào thế bế tắc, khó tìm đường vào khung thành đối phương thì Quang Hải lại biết cách tỏa sáng, ghi bàn khơi thông tâm lý cho các đồng đội.

Bàn thắng của Quang Hải từ quả đá phạt giữa tuyết rơi trong trận chung kết với Uzbekistan tại Thường Châu năm 2018 là hình tuyệt đẹp mãi trong tim người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta từ khoảnh khắc mà đồng đội của Quang Hải dùng tay bới tuyết cho để cho chàng tiền vệ này vẽ lên đường cong tuyệt mỹ. Trước đó, Quang Hải cũng đã có hàng loạt pha đi bóng, tỏa sáng ghi bàn tại giải đấu này.

Màn ngả người vô lê vào lưới Malaysia hồi đầu tháng 10/10 của Quang Hải đem về chiến thắng 1-0 cho tuyển Việt Nam cũng khiến nhiều người sững sờ khi chàng cầu thủ này có pha đột nhập vòng cấm xuất thần, làm ngỡ ngàng hàng phòng thủ vững chắc của đối phương.

Còn Chanathip tại Thái Lan thì lại hoàn toàn khác. Có những giây phút cầu thủ này tỏa sáng nhưng không phải vì thế mà anh gánh được phong độ cho cả một tập thể, đưa tuyển Thái Lan đến kết quả có lợi nhất. Điển hình nhất là trong trận đấu tuyển Thái Lan để thua Malaysia mới diễn ra hôm 14/11. Chanathip ghi bàn cho Thái Lan từ phút thứ 7 nhưng sau đó đội bóng này để thua ngược lại với tỷ số 1 - 2.

Hơn nữa, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo là một đội tuyển "không có ngôi sao" khi mỗi cá nhân đều là những nhân tố xuất sắc, họ bỏ qua cái tôi cá nhân và thi đấu đoàn kết, vì tập thể, vì màu cờ sắc áo của quốc gia và vì niềm mong mỏi của người hâm mộ.

Sự thành công của một đội bóng đến từ nhiều vị trí chứ không thể đến từ một cá nhân. Quang Hải hay Chanathip đều xuất sắc, đều đang là những tài năng xuất chúng của bóng đá Đông Nam Á nhưng các cầu thủ thi đấu xung quanh họ không đạt được phong độ tốt thì "một cánh én" cũng chẳng làm lên được mùa xuân.

Và ở một khía cạnh nào đó, cố gắng so sánh Quang Hải với Chanathip cũng giống như việc cố gắng so sánh giữa Messi và Ronaldo. Đó sẽ là sự so sánh không có hồi kết, ở đó chỉ có sự tranh cãi. Ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu riêng, ai cũng có sự tự hào của riêng mình.

Quan trọng nhất vẫn là sự xuất sắc của họ đóng góp như thế nào cho đội tuyển họ đang thi đấu, quốc gia họ đang mang trong trái tim mình.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/quang-hai-va-chanathip-ai-hay-hon-3391661/