Quang Hải tuyên bố gây sốc trước cuộc đụng độ U.23 Jordan

U.23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 VCK U.23 châu Á 2020 trước đối thủ Jordan. Đội trưởng Quang Hải tuyên bố muốn đánh bại đối thủ để giành tấm vé đi tiếp ở bảng D.

Trong ngày ra quân, đội bóng trẻ với biệt danh "Những quý ông dũng cảm" đã giành trọn 3 điểm và vươn lên ngôi đầu bảng D bằng chiến thắng 2-1 trước đối thủ U.23 Triều Tiên.

Trong khi đó thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải chia điểm cùng U.23 UAE trong một trận đấu mà đôi bên bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở màn trình diễn đầu tiên tại vòng chung kết.

Cuộc đụng độ tới đây sẽ mang tính quyết định tới tấm vé đi tiếp của tuyển trẻ Sao vàng và đội trưởng Nguyễn Quang Hải muốn U.23 Việt Nam bước lên giành chiến thắng.

Ở cuộc chạm trán cùng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong trận mở màn vào thứ Sáu qua, quân đoàn của chiến lược gia người Hàn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh bại UAE.

Trong đó có hai tình huống đáng tiếc, một của Quang Hai khi đội trưởng U.23 Việt Nam sút hụt một pha bóng cận thành và Tiến Linh bị thủ môn Mohammed Al Shamsi từ chối bàn thắng vào cuối trận.

Kết quả này đã khiến tuyển trẻ Việt Nam đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, để tăng cơ hội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, những nhà á quân giải đấu không còn cách nào khác phải đánh bại đối thủ U.23.

Nói về trận đấu tới đây, Quang Hải cho biết anh và đồng đội đánh giá rất cao đối thủ:

“U.23 Jordan là một đội bóng mạnh, những gì họ thể hiện trong cuộc đụng độ trước Triều Tiên đã minh chứng cho điều đó.

Giống như phần đông các đội bóng đến từ vùng Tây Á khác, đội bóng này sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, sức càn lướt tốt và khả năng tăng tốc đáng nể”, tiền vệ đội trưởng U.23 Việt Nam chia sẻ.

Trong trận đấu ở ngày ra quân, các học trò của HLV Ahmed Abu Ismail chủ động tiếp cận khung thành đối phương bằng những đường chuyền dài, những pha bóng bổng để tận dụng sức mạnh và tốc độ của các tiền đạo cao to.

“Thầy Park Hang-seo cùng BHL của mình đã chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều phương án để đối phó đội bóng này, U.23 Jordan tuy mạnh nhưng không phải không có yếu điểm và tôi tin rằng mình và đồng đội có thể tận dụng để khai thác và giành chiến thắng”, Quang Hải tiếp lời.

Nếu đánh bại đối thủ và giành ba điểm trước Jordan, U.23 Việt Nam sẽ có một thế trận thoải mái trước khi họ tiếp đón Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng của mình trên sân vận động Rajamangala vào thứ Năm tới.

Để làm được điều này, HLV Park Hang-seo chắc chắn phải làm việc rất nhiều với hệ thống phòng ngự của mình sau màn trình diễn không mấy ấn tượng trong ngày ra quân.

Lý giải về cách chơi thiên nhiều về phòng ngự thực dụng mà chiến lược gia người Hàn đang áp dụng cho đội bóng, Quang Hải vui vẻ trả lời:

“Đây là những trận đấu ở đẳng cấp châu Á, nơi trình độ của các đội ở chừng mực ngang ngữa nhau nên chúng tôi phải chơi quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Bạn phải làm quen với điều đó khi bước vào một giải tầm cỡ châu lục”, ngôi sao tấn công đang chơi bóng cho Hà Nội FC nói.

Dự đoán về kết quả của cuộc đối đầu chiều tối nay, tiền vệ đầy tài năng cho hay cơ hội là 50-50 cho cả hai đội bóng.

“Như đã nói, U.23 Jordan là đội bóng mạnh nhưng điều này không có nghĩa chúng tôi không có đường giành chiến thắng bởi bóng đá là trò chơi manh tính bất ngờ đầy mê hoặc.

Cơ hội đánh bại đối thủ được chia điều cho cả hai và cơ hội giành chiến thăng thuộc về đội bóng nào biết hạn chế đến tối đa những sai số và tận dụng sai lầm của đối phương”, chân chuyền sáng tạo người Hà Nội kết luận.

Nếu có được số điểm tuyệt đối trong cuộc đối đầu cùng Jordan, thì cánh cửa vào tứ kết sẽ rộng mở với quân đoàn của HLV người Hàn.

Hiện tại sau lượt đầu tiên, U.23 Jordan đang đứng đầu bảng với 3 điểm, đội bóng trẻ Sao vàng xếp thứ 2 với 1 điểm, ngang bằng với U.23 UAE nhưng nhận ít thẻ phạt hơn. Đứng cuối bảng D là đội Triều Tiên khi để thất bại ở trận ra quân đầu tiên.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tien-ve-doi-truong-quang-hai-tuyen-bo-gay-soc-truoc-cuoc-dung-do-u23-jordan-129534.html