Quang Hải trở lại, ông Park nói thẳng cửa thắng UAE

HLV Park Hang Seo đã phát biểu đầy tự tin Việt Nam sẽ thắng UAE tối 15/6 tới, đặc biệt với đội hình tốt nhất khi Quang Hải trở lại.

Trận đấu giữa UAE với Việt Nam ngày 15/6 sẽ trở thành "trận cầu đinh" được nhiều người trông đợi. Trang web của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng có đánh giá rằng đây là một cuộc đua song mã.

Với đội hình tốt nhất khi Quang Hải trở lại sau án treo giò trận gặp Malaysia, thầy Park có cơ sở để kỳ vọng vào ngôi nhất bảng G của đội tuyển Việt Nam.

“Tôi đã xem UAE đá với Malaysia, đội tuyển Việt Nam cũng đã đối đầu ở lượt đi, đó là một đối thủ mạnh. Chúng ta đang dẫn đầu bảng G nhưng UAE có thể lực và kỹ thuật thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Tôi dự tính đội tuyển sẽ giữ được chiến thuật, để thắng trận đấu đó”, HLV Park Hang Seo tự tin phát biểu sau trận thắng 2-1 trước Malaysia ở phòng họp báo sân Al Maktoum tối 11/6.

Tự tin ở tuyến giữa khi Quang Hải, Tuấn Anh trở lại

Với sự trở lại của Tuấn Anh và Quang Hải sẽ giúp tuyến giữa không còn mong manh như trận gặp Malaysia. HLV Park Hang Seo đã thử cặp Xuân Trường – Hoàng Đức thay Quang Hải và Tuấn Anh không thể ra sân hôm đó và hiệu quả không như kỳ vọng.

Hoàng Đức chơi tốt nhưng Xuân Trường không thể giúp khu trung tuyến đội tuyển Việt Nam vững vàng. Nếu Malaysia may mắn hoặc Tấn Trường không cản phá cú đánh đầu cận thần của Syafiq, đội tuyển Việt Nam đã thua bàn trong hiệp 1.

Quang Hải trở lại sẽ giúp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam thêm sự sáng tạo và cầu thủ của Hà Nội FC cũng chưa bao giờ ngại va chạm. Tiền vệ 24 tuổi có đầu óc phán đoán và những cú ra chân rất khó lường với các thủ môn. UAE cũng “ngán” Quang Hải khi cầu thủ này trở lại.

Quang Hải có thể bùng nổ khi gặp UAE

Quang Hải có thể bùng nổ khi gặp UAE

Đội tuyển Việt Nam khi đó có thể kết hợp Quang Hải cùng Hoàng Đức hoặc Tuấn Anh, những người đã thể hiện được phẩm chất đặc biệt nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Khi có Quang Hải trên sân từ đầu, thầy Park sẽ điều chỉnh nhân sự tùy vào thời điểm thích hợp. Công Phượng, Xuân Trường hay Minh Vương có thể vào sân thay người để tạo bất ngờ cho UAE.

Tuy nhiên đối đầu với một đội bóng mạnh như UAE, toàn thắng 3 trận và họ sở hữu một cầu thủ có khả năng chơi đầu đẳng cấp bậc nhất châu lục lúc này khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Kịch bản sẽ thế nào sẽ diễn ra nếu như Việt Nam thua UAE trong trận đấu sắp tới.

Chiến thắng 2/1 trước Malaysia giúp tuyển Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G và nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang Seo giành 3 điểm cực kỳ quan trọng trước Malaysia, tuyển Việt Nam có được tổng cộng 17 điểm để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G, trong khi đội bóng Tây Á xếp thứ 2 với 2 điểm ít hơn.

Trong trường hợp Quang Hải và các đồng đội để thua chủ nhà ở trận đấu cuối cùng thì sẽ mất ngôi đầu vào tay chính đối thủ. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ phải cạnh tranh để lọt vào nhóm đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp.

Việt Nam thua vẫn có cơ hội đi tiếp

Do chủ nhà VCK World Cup 2022 là Qatar đã đứng đầu bảng E và không cần tham dự vòng loại cuối cùng World Cup (họ tham dự vòng loại 2 để tranh suất dự VCK Asian Cup 2023). Vì vậy, 12 đội châu Á vào vòng loại cuối cùng được cơ cấu thành 7 đội nhất bảng và 5 đội nhì trong tổng số 8 bảng có thành tích tốt nhất, sau khi đã trừ kết quả với đội đứng thứ 5 chung cuộc do Triều Tiên xin rút lui.

Thế nên, tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp nếu nhì bảng thì phải có thành tích tốt hơn 3 đội nhì ở các bảng khác. Thành tích là 6 điểm cùng hiệu số 6 bàn thắng trước Indonesia - đội bét bảng sẽ không được tính. Do đó, chúng ta có lúc này chỉ còn 11 điểm và hiệu số từ +2 trở xuống.

Theo lịch, các đội nhì bảng sẽ có trận đấu mang tính chất sống còn ở lượt trận cuối, gồm: Trung Quốc - Syria (chắc chắn nhất bảng A), Jordan - Australia (chắc chắn nhất bảng B), Iraq - Iran (bảng C), Saudi Arabia - Uzbekistan (bảng D), Oman - Qatar (bảng E), Lebanon - Hàn Quốc (chắc chắn nhất bảng H) và Việt Nam - UAE (bảng G).

Tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp dù để thua UAE ở trận đấu cuối

Tựu chung lại, "Những chiến binh sao vàng" nằm trong top 5 đội nhì bảng nếu kết quả lượt trận cuối của 3 trong số 7 bảng còn lại xảy ra các kết quả như sau:

- Bảng A: Trung Quốc thua Syria
- Bảng B: Jordan không thắng Australia hoặc Kuwait nhì bảng
- Bảng C: Iraq nhất bảng chung cuộc. Iran hoặc Bahrain xếp nhì
- Bảng D: Uzbekistan nhì bảng
- Bảng E: Afghanistan bét bảng
- Bảng F: Nhật Bản thắng Kyrgyzstan và Tajikistan thắng Myanmar
- Bảng H: Lebanon thua Hàn Quốc

Căn cứ vào cục diện và phong độ các đội tuyển, việc các bảng A, B, F, H có thể xảy ra những trường hợp kể trên là rất cao. Do vậy, ngay cả khi tuyển Việt Nam xếp nhì bảng G vẫn nhiều khả năng vào top 5 đội nhì có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thu Thủy

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/quang-hai-tro-lai-ong-park-noi-thang-cua-thang-uae-3433756/