Quang Hải tiết lộ màn ngược dòng khó tin của Hà Nội trước Viettel

Quang Hải không giấu được cảm xúc vui mừng và hé lộ nguyên nhân về màn lội ngược dòng ấn tượng của Hà Nội trước Viettel, ở trận derby Thủ đô tối 15/9.

Với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo và ít nhất ba lần mở ra cơ hội cho đồng đội, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận derby Thủ đô ở vòng 23 giải VĐQG Wake-up 247.

Sau trận đấu, Quang Hải hồ hơi cho biết: "Hiệp một toàn đội thi đấu rất nỗ lực nhưng không theo ý mình mong muốn. Tuy nhiên, sang hiệp hai HLV trưởng Chu Đình Nghiêm đã có những điều chỉnh, Hà Nội đã phải sốc lại tinh thần để thi đấu tốt và may mắn có được kết quả tốt trong hiệp hai."

Được biết, quãng thời gian nghỉ giữa trận HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ với các cầu thủ: “Khi các bạn nghe tiếng hô CĐV đứng ngoài sân các bạn thấy sao? Họ tuy không được vào sân nhưng vẫn hết mình cổ vũ cho các bạn. Vậy thì các bạn hãy chiến đấu hết mình và không quan trọng kết quả nữa"

Quang Hải có trận đấu chói sáng trước Viettel.

Quang Hải có trận đấu chói sáng trước Viettel.

Tiếp Viettel ở trận derby Thủ đô với tư cách là đội chủ nhà, Hà Nội phải thi đấu trong điều sân Hàng Đẫy không có khán giả vì án phạt sau sự cố pháo sáng ở trận đấu bù vòng 22.

Thậm chí, khó khăn của Hà Nội tăng lên gấp đôi khi để Viettel dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp hai. Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp hai khi Quang Hải đá phạt góc để Thành Chung rút ngắn cách biệt và việc Trọng Hoàng phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Nói về chiếc thẻ vàng thứ hai kèm theo tấm thẻ đỏ của Trọng Hoàng ở phút 60, Quang Hải cho hay: "Thật sự đó chỉ là tình huống Trọng Hoàng hơi ham bóng thôi. Nói chung, đó là quyết định của trọng tài. Dù sao đi nữa, hai đội đã cống hiến một trận đấu rất hay."

Tuy không có được sự cổ vũ trực tiếp từ khán đài nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn nhận được sự tiếp lửa từ những CĐV nhiệt tình từ bên ngoài sân.

"Dù không có được sự cổ vũ của khán giả trong sân, nhưng những tiếng cổ vũ từ bên ngoài sân cũng là niềm khích lệ to lớn đối với cá nhân Quang Hải và các đồng đội. Toàn đội thi đấu trong sân cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này. Quang Hải xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những CĐV của CLB Hà Nội đã luôn ở bên cạnh và động viên toàn đội." - Quang Hải cho biết thêm.

Trận này, Hà Nội FC giành chiến thắng 5-2 trước Viettel, ngoài cú đúp của Quang Hải, các bàn thắng còn lại của nhà ĐKVĐ được ghi bởi Thành Chung (49', 90') Văn Quyết (65', pen). Trong khi đó, cả hai pha ghi bàn của Viettel đều được ghi bởi Bruno.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm củng cố ngôi đầu với 49 điểm, nhiều hơn CLB TP.HCM 7 điểm, trong khi V-League mùa giải này chỉ còn 3 vòng đấu nữa là hạ màn.

Nếu đánh bại SLNA và CLB TPHCM không thể thắng Sài Gòn FC ở vòng 24 tới thì Quang Hải và các đồng đội sẽ chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch trước 2 vòng đấu. Khi đó Hà Nội FC sẽ toàn tâm toàn ý tập trung cho hai lượt trận chung kết AFC Cup liên khu vực với CLB April 25 của Triều Tiên vào các ngày 25/9 và 02/10.

Video CLB Hà Nội ăn mừng cùng CĐV bên ngoài sân Hàng Đẫy:

Vĩnh Tường (ghi)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/ha-noi-5-2-viettel-quang-hai-tiet-lo-man-nguoc-dong-kho-tin-truoc-viettel-567980.html