Quang Hải sẽ bùng nổ khi thầy Park tạo bất ngờ lớn với 'tam anh nhà bầu Hiển'?

HLV Park Hang-seo đã gọi khá nhiều tân binh và tuyển thủ U23 Việt Nam cho giải giao hữu lần này, song lựa chọn của ông sẽ là hai gương mặt 'mới mà cũ'.

Tại AFF Cup 2020 cũng như những giải đấu quốc tế sau này, đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Park Hang-seo vẫn thường vận hành với bộ khung cố định "yêu thích" của ông thầy người Hàn Quốc với những Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thành Chung, Hùng Dũng, Văn Thanh, Hồng Duy, Quang Hải, Văn Đức, Tuấn Anh, Tiến Linh...

Về cơ bản, bộ khung ấy đã trở nên quá quen thuộc, như thói quen dùng những cầu thủ trụ cột cố định của thầy Park bấy lâu nay, và dễ dàng bị nhiều đối thủ bắt bài. Lần này, ông gọi tập trung hàng loạt những cái tên mới toanh như Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương... Giới chuyên môn cũng đã có sự đồn đoán rằng ông Park đã thay đổi khi đẩy các cầu thủ trẻ lên để "tính chuyện đường dài", chứ không chỉ gọi các gương mặt trẻ lên để... đủ quân tập.

Bản thân ông thầy người Hàn Quốc cũng tuyên bố thẳng thừng: "Hai đối thủ tại giải giao hữu tới sẽ không hề yếu. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân chơi với tinh thần cao nhất và nếu toàn thắng là điều tốt. Nhưng tôi sẽ xem đó là cơ hội để thực hiện những thử nghiệm của mình".

Với việc Hoàng Đức và Tiến Linh chấn thương, Văn Đức không có được phong độ cao nhất, chắc chắn ông Park sẽ buộc phải đưa ra những "thử nghiệm mới" khi AFF Cup 2022 đã không còn xa. Song điều đó không có nghĩa là các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều cơ hội ở giải đấu này.

Bởi nếu như thực sự muốn đưa ra những thay đổi trẻ trung, HLV Park Hang-seo chắc hẳn đã không gọi lại Văn Quyết - cầu thủ mà chính ông đã từng tuyên bố bị loại vì "không phù hợp với lối chơi" của ông.

Không khó để nhận ra dù không còn là sự lựa chọn của ông Park, song Văn Quyết không hề thay đổi lối chơi. Có chăng đội trưởng của CLB Hà Nội mùa giải này thi đấu máu lửa hơn, nỗ lực hơn, và kết quả là góp công không nhỏ đem về thành tích rất đỗi khả quan cho đội bóng của bầu Hiển cho đến thời điểm hiện tại.

Hai trận đấu V.League cuối cùng mà Quang Hải khoác áo CLB Hà Nội ở mùa giải này, CLB Hà Nội có được hai chiến thắng sít sao cực kỳ quan trọng trước Đông Á Thanh Hóa và Viettel, với sự góp công rất lớn của ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, bên cạnh Văn Quyết và Tuấn Hải, bù đắp cho sự khiếm khuyết của những cầu thủ ngoại binh.

Mùa giải này, tiền đạo trẻ Tuấn Hải đang có những đóng góp cực kỳ nổi bật cho CLB Hà Nội. Bên cạnh Văn Quyết, Tuấn Hải chơi rất xông xáo và nỗ lực. Ngoài thể lực và tốc độ, chân sút này đang ngày càng hoàn thiện khả năng dứt điểm của mình.

Với sự trở lại của Văn Quyết, HLV Park Hang-seo đang có sự lựa chọn cực tốt khi "tái hiện" sự nguy hiểm của bộ ba Quang Hải - Văn Quyết - Tuấn Hải trên cao nhất hàng công của đội tuyển Việt Nam, cộng thêm vào đấy là sự ăn ý của Văn Hậu và Hùng Dũng, đây rất có thể là "lời giải" cho bài toán AFF Cup đang được bày ra trước mắt ông thầy người Hàn Quốc.

Có hay không có Quang Hải ở AFF Cup 2022, ông Park vẫn sẽ phải trông cậy rất nhiều vào khả năng "cầm trịch", vai trò thủ quân của Văn Quyết cũng như sự đột phá của Tuấn Hải. Hơn bao giờ hết, cả Văn Quyết, Tuấn Hải lẫn Quang Hải đều đang cực kỳ khát khao chứng minh bản thân, không chỉ với HLV Park Hang-seo hay người hâm mộ, mà trong trường hợp của Quang Hải là còn với cả CLB chủ quản Pau FC.

Và cũng rất có thể khi thầy Park đã "giải được bài toán" hàng công với "tam anh nhà bầu Hiển" để có được chiến thắng trước Singapore tối nay, các cầu thủ trẻ sẽ có được cơ hội chứng tỏ mình, như Tuấn Hải đã từng làm được.

Đội hình dự kiến: Văn Lâm; Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Tấn Tài; Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải; Văn Quyết, Tuấn Hải.

Dự đoán: Việt Nam 3-0 Singapore

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/quang-hai-se-bung-no-khi-thay-park-tao-bat-ngo-lon-voi-tam-anh-nha-bau-hien-20220921014008378.htm