Quang Hải sánh ngang các 'ngôi sao' đang thi đấu tại châu Âu!

Tờ Fox Sport tin tưởng Quang Hải cùng với một loạt 'ngôi sao' đang thi đấu tại những giải bóng đá hàng đầu châu Âu như Son Heung min, Yuya Osako... sẽ tỏa sáng rực rỡ tại Asian Cup 2019.

Chưa đầy 2 tuần nữa, giải Asian Cup 2019 sẽ chính thức diễn ra tại Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất (UAE). 24 đội bóng chia thành 6 bảng đấu sẽ tranh tài trong khoảng 1 tháng để tìm ra đội bóng xuất sắc nhất.

Tờ Fox Sport vừa đưa ra danh sách 5 cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ tại giải đấu cao nhất châu lục, dựa trên phong độ và đóng góp cho đội tuyển thời gian qua. Đáng chú ý, danh sách này có sự xuất hiện của “Quả bóng Vàng Việt Nam 2018” – Nguyễn Quang Hải.

Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Tuyển Việt Nam vừa xuất sắc đánh bại Malaysia sau 2 lượt đấu tại chung kết AFF Cup 2018 để đăng quang ngôi vô địch sau đúng 1 thập kỷ chờ đợi. Thành công của “những ngôi sao Vàng” có sự đóng góp không nhỏ của Nguyễn Quang Hải.

Cầu thủ thuộc biên chế của CLB Hà Nội đã ghi được 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Đáng chú ý nhất là pha chuyền bóng như đặt để Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về với Malaysia diễn ra tại Mỹ Đình.

Đánh giá về Quang Hải, tờ báo này cho rằng, tài năng của Quang Hải đã vượt tuổi (21). Anh thi đấu chững chạc, tinh tế và luôn nhiệt huyết mỗi khi ra sân. “Tại sân chơi Asian Cup 2019, Quang Hải tiếp tục là chỗ dựa cho tuyển Việt Nam khi “những ngôi sao Vàng” đối mặt với nhiều thử thách tới từ Iran, Iraq hay Yemen. Người hâm mộ đang chờ đợi Quang Hải tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường châu lục”.

Son Heung min (Hàn Quốc)

Son Heung min chắc chắn là một trong số cầu thủ được chú ý nhất tại Asian Cup 2019.

Anh thi đấu cho Tottenham, đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này cùng với Liverpool, Man City và Chelsea. Trong màu áo “Spurs”, Son Heung min đã ghi được 35 bàn thắng sau 112 lần thi đấu.

Ở cấp độ đội tuyển, Son Heung min đã có được 23 bàn thắng sau 74 trận đấu cho tuyển Hàn Quốc. Trước đó, chân sút này đã tỏa sáng để giúp đội nhà vô địch Asiad 18.

Đang ở độ tuổi “chín” trong sự nghiệp, cầu thủ 26 tuổi này hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ cùng các đồng đội trở thành chướng ngại vật cực lớn cho bất cứ đối thủ nào.

Yuya Osako (Nhật Bản)

“Samurai xanh” đang đặt mục tiêu giành chức vô địch Asian Cup lần thứ 5 và tiếp tục thống trị giải đấu này. Để hiện thực hóa mục tiêu của mình, Nhật Bản rất trông cậy vào lứa cầu thủ đang thi đấu nổi bật tại các giải đấu hàng đầu hiện nay, trong đó đặc biệt là cái tên Yuya Osako.

Yuya Osako hiện đang thi đấu tại giải bóng đá Đức Bundesliga trong màu áo CLB Werder Bremen. Anh đã có được 3 bàn thắng sau 14 lần được ra sân.

Trong màu áo đội tuyển, Yuya Osako đã có cho mình 10 bàn thắng sau 37 trận chinh chiến cho Nhật Bản.

Tuyển Nhật Bản dự Asian Cup lần này mà không có cựu binh Shinji Kagawa. Chính vì vậy, trọng trách và cả sự kỳ vọng rất lớn đang dồn lên đôi vai của Yuya Osako.

Mathew Leckie (Australia)

Là nhà đương kim vô địch Asian Cup, “những chú chuột túi” đang đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch giải đấu này. Australia hiện đang sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và phần lớn đều đang thi đấu tại châu Âu.

Trong số này, Mathew Leckie là cái tên nổi bật nhất. Số 7 của Australia hiện đang khoác áo CLB Hertha Berlin (xếp thứ 8 giải Bundesliga). Lối chơi thông minh, tốc độ và khả năng xử lý bóng tốt giúp Mathew Leckie luôn là sự lựa chọn của Hertha Berlin. Anh hiện đã ghi được 7 bàn thắng sau 32 trận cho đội bóng Đức.

Ở cấp độ đội tuyển, Mathew Leckie cũng có 9 lần lập công sau 59 trận đấu.

Đáng tiếc chỉ ít ngày trước khi bước vào giải, Mathew Leckie dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở một số trận đấu tại vòng bảng. Anh sẽ trở lại nếu “chuột túi” góp mặt tại vòng 1/8.

Dù không có Mathew Leckie, nhưng khả năng Australia góp mặt tại vòng 1/8 là rất lớn khi “chuột túi” ở bảng đấu không quá mạnh cùng với Jordan, Palestine và Syria.

Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

Thái Lan vừa gây thất vọng tại giải AFF Cup 2018 khi bị Malaysia loại ở bán kết vì luật bàn thắng sân khách (hòa 2-2). Tuy nhiên, “những chú voi chiến” chắc chắn sẽ thể hiện một bộ mặt khác hẳn khi một loạt trụ cột của đội đã được triệu tập trở lại.

Cầu thủ được ví von là “Messi Thái” - Chanathip Songkrasin chính là cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Tiền vệ này sở hữu lối chơi thông minh, khả năng kiến tạo và ghi bàn đều rất ấn tượng.

Chanathip đã chơi bùng nổ ở mùa giải này khi ghi 8 bàn, kiến tạo 3 lần cho đồng đội lập công trong 30 trận ra sân cho đội bóng Consadole, Nhật Bản. Nhờ đó, cầu thủ này đã được bầu vào đội hình tiêu biểu giải J-League.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201812/quang-hai-sanh-ngang-cac-ngoi-sao-dang-thi-dau-tai-chau-au-622958/