Quang Hải sang châu Âu, báo Trung Quốc sợ Việt Nam vượt mặt

Chứng kiến Quang Hải xuất ngoại, truyền thông Trung Quốc tin Việt Nam sẽ là một thế lực của bóng đá châu Á trong tương lai gần.

Trong những ngày qua, báo Trung Quốc được phen “nháo nhào” khi có thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam sang Pháp chơi bóng.

Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Trung Quóc tại vòng loại cuối World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Trung Quóc tại vòng loại cuối World Cup 2022

Nổi bật trong số này là tờ Sohu với bài viết: “Lỡ cơ hội dự World Cup, bóng đá Việt Nam vẫn trỗi dậy với nhiều cầu thủ đi du học, dẫn đầu là Quang Hải và Trung Quốc sẽ phải ganh tị”.

Trong bài viết, cây bút của tờ báo Trung Quốc đã có những phân tích về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây.

“Dù chỉ có 4 điểm tại vòng loại cuối World Cup 2022 nhưng Việt Nam vẫn tạo nên kỳ tích khi đánh bại Trung Quốc 3-1 và hòa Nhật Bản.

Sau vòng loại World Cup, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục lên kế hoạch cho cầu thủ của họ ra nước ngoài thi đấu. Hiện đã có 4 cầu thủ của Việt Nam chơi bóng tại J-League 2 và J-League 3 của Nhật Bản”.

Tờ Sohu cho rằng lúc này cầu thủ đáng chú ý nhất của Việt Nam là Quang Hải cũng đang nhận được nhiều lời mời từ các CLB nước ngoài và anh đang muốn chơi cho một đội bóng dự cúp châu Âu.

“Quang Hải - người được xem là "Messi châu Á" đang nhận được 10 lời mời từ các đội bóng tại các giải đấu hàng đầu thế giới. Tất nhiên anh ấy muốn tham dự Europa League.

Hiện tại, CLB Nantes (Ligue 1) và Paris FC (Ligue 2) - đội sắp được thăng hạng, đang liên hệ để chiêu mộ Quang Hải. Tại đây, Quang Hải có thể hưởng mức lương hàng năm lên tới trên 4 tỷ đồng”, cây viết này thông tin.

Ở phần cuối bài viết, tờ Sohu cho rằng, việc đưa cầu thủ xuất ngoại kết hợp với chính sách nhập tịch đang giúp bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc và trong tương lai gần sẽ là thế lực của châu Á.

“Ngoài việc đưa các ngôi sao ra nước ngoài thi đấu, Việt Nam còn có kế hoạch nhập tịch cầu thủ. Rõ ràng đây là 2 chính sách quan trọng của Việt Nam.

Với tốc độ này, không lâu nữa Việt Nam sẽ là đội bóng hàng đầu tại châu Á. Trong khi bóng đá Trung Quốc ở thời điểm hiện tại thì ngoài sự ghen tị, chúng tôi nghĩ không còn cảm giác nào khác”, tờ Sohu đánh giá.

D.A

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quang-hai-sang-chau-au-bao-trung-quoc-so-viet-nam-vuot-mat-d556214.html