Quang Hải: 'Quan trọng nhất là hai đội đã làm được gì'

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vui vì đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay trên sân Việt Trì (Phú Thọ) chiều 27/12.

Ở trận giao hữu thứ 2 trên sân Việt Trì chiều 27/12, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hòa nhau 2-2. Quang Hải đóng góp một bàn thắng sau cú tung người dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1.

Trả lời phỏng vấn nhanh sau trận, Quang Hải bày tỏ: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất sau trận đấu này là hai đội đã làm được gì, hoàn thiện được những gì, và hai đội cống hiến cho khán giả một trận đấu hay".

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đối mặt với cách chơi phòng ngự số đông và truy cản quyết liệt từ các đàn em. Dù vậy, họ vẫn có 2 bàn thắng nhờ những đường tấn công có nét. Chia sẻ về cách để hóa giải lối chơi từ đối thủ, Quang Hải cho biết việc tuân thủ đấu pháp đã đề ra là yếu tố quan trọng.

 Đội tuyển Việt Nam (đỏ) không thể có chiến thắng ở trận đối đầu U22 Việt Nam chiều 27/12. Ảnh: Minh Chiến.

Đội tuyển Việt Nam (đỏ) không thể có chiến thắng ở trận đối đầu U22 Việt Nam chiều 27/12. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi cũng như đồng đội luôn vào sân với tinh thần chơi bóng hết mình, tuân thủ đấu pháp từ ban huấn luyện. Mỗi người đều cố gắng thông tin cho nhau nhiều nhất có thể, từ đó giúp đồng đội tạo khoảng trống và làm đúng đấu pháp", anh nói.

Pha bay người dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 39 của Quang Hải thể hiện rõ đẳng cấp của cầu thủ này. Tuy nhiên, để làm được điều đó, anh phải đối mặt nguy cơ chấn thương bởi sự truy cản từ hậu vệ U22 Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 1997 cho biết anh không có thời gian để suy nghĩ về sự an toàn cho bản thân. "Mỗi tình huống chỉ diễn ra trong tích tắc và ở khoảnh khắc đó, tôi là người quyết đoán hơn. Tôi chỉ nghĩ làm sao để mình thực hiện pha bóng tốt nhất có thể", Quang Hải bày tỏ.

U22 Việt Nam có kết quả không tệ trước đàn anh với trận hòa 2-2. Những phút cuối trận, đội bóng áo trắng cố gắng duy trì và phòng ngự với số đông để bảo toàn tỷ số. Nói về trận đấu. Tiền vệ trẻ Huỳnh Công Đến cho biết anh chuẩn bị những gì tốt nhất để cùng đồng đội có trận đấu với kết quả tốt hơn so với lần đối đầu đội tuyển quốc gia.

U22 Việt Nam (trắng) chủ động chơi phòng ngự trước đội tuyển Việt Nam dày dặn kinh nghiệm và trình độ cao hơn. Ảnh: Việt Hùng.

"Đây là trận đấu khó khăn với U22 Việt Nam. Dù kiểm soát bóng ít hơn, toàn đội đã nỗ lực và kiên trì phòng ngự để có kết quả hòa. Sau trận đấu trên sân Cẩm Phả, ban huấn luyện tổ chức mổ băng, phân tích những điểm yếu và chỉ ra cách phòng ngự tốt để toàn đội có trận đấu tốt hơn như mọi người đã thấy", Công Đến chia sẻ.

Về mục tiêu cá nhân, tiền vệ thuộc biên chế CLB Đà Nẵng cho biết trước mắt sẽ cố gắng để được tham dự SEA Games 31 mà không chắc chắn thời điểm được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. "Tôi sẽ cố gắng và nỗ lực nếu được trao cơ hội", anh nói.

Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam có 2 trận đấu giao hữu với kết quả lần lượt là 3-2 và 2-2. Đây là 2 trận đấu hiếm hoi thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 2020.

Highlights tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước đội U22 Pha lập công ở phút 83 của Hồ Thanh Minh giúp đội U22 gỡ hòa 2-2 trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) chiều 27/12.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quang-hai-quan-trong-nhat-la-hai-doi-da-lam-duoc-gi-post1167417.html