Quang Hải ơi, hay là xin quay về Hà Nội cho rồi

Cuối cùng thì Quang Hải đi đâu, đá cho đội bóng nào?. À, nghe nói là một đội của Áo. Đấy là những thông tin mới nhất về vụ Quang Hải xuất ngoại.

Đặc ân của thầy Park cho trò Hải

Quang Hải, Tấn Tài, Văn Lâm và Tuấn Hải là bốn cầu thủ đá đủ 90 phút trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Afghanistan trên sân Thống Nhất ngày 1/6. Đấy là trận đấu của Hải nhưng không phải Quang Hải mà là Tuấn Hải với 1 cúp đúp bàn thắng vào lưới đối phương.

Trở lại với Quang Hải. Anh đá đủ 2 hiệp trong 2 sơ đồ chiến thuật khác nhau của HLV Park Hang Seo. Đấy được xem là đặc ân của ông Park giành cho cậu học trò. Hoặc nói cách khác, nhà cầm quân người Hàn cũng muốn giúp Hải “chào hàng” và có cảm giác tốt nhất trong trường hợp xuất ngoại chơi bóng.

Quang Hải nhận được sự ưu ái của HLV Park Hang Seo

Quang Hải nhận được sự ưu ái của HLV Park Hang Seo

“Trước khi lên danh sách ĐTQG chúng tôi đã trao đổi với Quang Hải. Trước khi diễn ra trận đấu với Afghnistan, tôi cũng trao đổi và hỏi em ấy liệu có đá 90 phút được không?. Hải bảo, em ấy đã lâu không được chơi nên muốn được đá trọn. Chúng tôi đã trao đổi với nhau khi đưa ra quyết định cuối cùng như vậy”, HLV Park Hang Seo nói về học trò khi được hỏi, liệu ông có ưu ái cho Quang Hải chơi 90 phút.

Thực tế, Quang Hải không để lại nhiều dấu giày trên sân dù anh rất năng nổ và giàu khát vọng thể hiện. Cần phải nói thêm, thể lực vốn được cho là mối lo khi phải “tập chay” sau những ngày rời Hà Nội đã được Quang Hải giải đáp. Tiền vệ sinh năm 1997 đáp ứng được những tiêu chí của HLV Park Hang Seo trong cách vận hành của đội tuyển. Tất nhiên, phần nào đó, đối thủ Afghanistan chưa “đủ đô” để thử thách ĐT Việt Nam và Quang Hải cũng dễ thở dù chơi trọn 90 phút.

Chẳng sao, điều mà Quang Hải cần đã có. Anh muốn gửi thông báo tới các nhà tuyển trạch: “Tôi vẫn tập đều đặn, vẫn có thể lực tốt và đã sẵn sàng nếu các ông ký hợp đồng với tôi”.

Đi Áo à? Cũng chỉ biết đến vậy thôi

“Khi lên danh sách cầu thủ dự SEA Games 31, Quang Hải đang tiếp xúc với một câu lạc bộ của Áo. Điều kiện của bên đó đưa ra là trong thời gian diễn ra SEA Games, nếu Quang Hải bị chấn thương, hợp đồng sẽ bị hủy. Cậu ấy cũng rất muốn đấu SEA Games nhưng nếu tham dự, cậu ấy sẽ thi đấu 5-6 trận. Không có gì đảm bảo sẽ không chấn thương. Vì thế, để đảm bảo chắc chắn cho cậu ấy, chúng tôi thống nhất không gọi Quang Hải”, HLV Park Hang Seo đã nói như vậy trong buổi họp báo trước trận giao hữu với Afghanistan.

HLV Park đã ít nhiều gợi mở câu chuyện Quang Hải đang được đội bóng nào đó của Áo theo dõi. Có lẽ, ông Park cũng chỉ được nghe cậu học trò hoặc nghe ai đó nói lại, chứ cũng không trực tiếp chứng kiến vụ thương thảo của Quang Hải. Cho đến tận bây giờ, cánh truyền thông, cộng đồng mạng chỉ đoán già, đoán non những cái tên tại giải Áo mà Quang Hải “có thể” được ký hợp đồng, chứ khồng biết cụ thể họ là ai và như thế nào?.

Tương lai của Quang Hải vẫn là dấu hỏi lớn

Thành thử, chuyện Quang Hải đi Áo như một “ma trận”. Những dữ liệu liên quan, đồn đoán đôi khi chẳng ăn nhập gì. Lấy ví dụ, Quang Hải được cho lọt vào tầm ngắm Sturm Graz. Tuy nhiên, mới đây Sturm Graz đã chính thức xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ Tomi Horvat và cầu thủ người Slovenia sẽ mang áo số 19 tại đội bóng mới.

CLB LASK được xem là một sự lựa chọn không hề tệ vì “trình” của họ phù hợp với năng lực chuyên môn của Quang Hải. Hay như Rapid Wien, một đội bóng vang bóng một thời có thể làm bàn đạp cho Quang Hải đi lên. Vân vân và mây mây…

Nói đến đây, nhiều người sẽ thấy lo cho tương lai của Quang Hải bởi nó không “màu hồng” như người đại diện của anh “vẽ” ra trên facebook hoặc những lần xuất hiện trên báo giới để gửi lời “trấn an”, giúp fan Quang Hải bớt xốn xang lại.

Nếu Quang Hải thất nghiệp…

Đấy là điều không ai muốn với một ngôi sao hàng đầu như Quang Hải. Thế nhưng, viễn cảnh đó có thể xẩy ra nếu như Quang Hải cùng người đại diện của anh không sớm chốt được tương lai. Người đại diện của Quang Hải từng nói, có đến 7 câu lạc bộ muốn làm việc với thân chủ của anh. Thật khó tin, giờ đây Quang Hải lại đang phải “nín thở” chờ một đội bóng nào đó nghiêm túc đặt vấn đề về việc chuyển nhượng.

Nhiều giả sử cho rằng, Quang Hải và người đại diện của anh đang đặt mức phí chuyển nhượng và số tiền lương quá cao nên các đối tác phải lắc đầu?. Chúng tôi không tin điều này, bởi bản thân Quang Hải và người đại diện hiểu rằng, chẳng có đội bóng nước ngoài nào dám chi trả con số cao ngất như từng đồn đoán từ Hà Nội.

Quang Hải có thể sẽ bị thất nghiệp nếu thời gian gần không chốt được tương lai

Quang Hải có thể là một ngôi sao của bóng đá Việt Nam nhưng để trở thành một “Chanathip Songkrasin thứ 2” của Đông Nam Á như tại J.Legaue thực sự không hề đơn giản. Chơi bóng ở châu Âu lại càng khó dù chất lượng giải của Áo chỉ ở hạng trung. Rõ ràng, Quang Hải cần có một bàn đạp tốt để thể hiện, phát triển chuyên môn chứ không phải đưa ra những yêu cầu về tiền bạc.

Chốt lại, chúng ta luôn mong muốn được thấy một cầu thủ Việt được chơi bóng đúng nghĩa ở trởi Âu. Quang Hải mang đến những hy vọng lớn và cầu thủ này có thể thành công trong tương lai. Còn câu chuyện trước mắt, Hải cần được chơi bóng chứ không phải “kén canh chọn cá”.

Tất nhiên, trong trường hợp xấu nhất, Quang Hải có thể xin quay về Hà Nội đá nốt mùa này rồi tính tiếp. Đó là một “kịch bản tồi” nếu đặt bên những phát ngôn lấp lửng từ người đại diện của Quang Hải. Dẫu gì, nó dễ chấp nhận hơn nếu đến một nền bóng đá nào đó mà chẳng được lợi ích gì chuyên môn, hoặc đấy chỉ là một sự đổi chác.

Nhật Thị

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-hai-oi-hay-la-xin-quay-ve-ha-noi-cho-roi-a555437.html