Australia ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục trong 24 giờ

Dịch bệnh tiếp tục lây lan cho dù lệnh phong tỏa được áp dụng thời gian dài đang tác động đến sức khỏe tinh thần của người dân Australia.

Hôm nay (29/8), Australia ghi nhận 1.324 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là một kỷ lục mới về số ca bệnh được phát hiện trong 24 giờ ở nước này kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm ngoái. Trong đó bang New South Wales, bang đông dân nhất tại Australia cũng lập kỷ lục mới với 1.218 ca Covid-19 được ghi nhận trong ngày và 6 người thiệt mạng.

Đường phố Sydney vắng vẻ trong lệnh phong tỏa.

Đường phố Sydney vắng vẻ trong lệnh phong tỏa.

Còn tại bang Victoria, bang đông dân thứ 2 tại Australia cũng ghi nhận 92 ca bệnh mới. Trước tình trạng dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng nên nhiều khả năng lệnh phong tỏa tại bang này có thể sẽ được tiếp tục kéo dài. Còn tại Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra, số ca Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày là 13 ca nhưng tín hiệu đáng mừng là tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine tại đây đạt mức khá cao lên tới 41,2%.

Dịch bệnh tiếp tục lây lan cho dù lệnh phong tỏa được áp dụng thời gian dài đang tác động đến sức khỏe tinh thần của người dân Australia. Một nghiên cứu của trường Đại học New South Wales cho thấy sức khỏe tâm thần của hơn 28% người dân Australia bị ảnh hưởng vì Covid-19. Tại bang New South Wales cũng ghi nhận số trẻ em và trẻ vị thành niên vào bệnh viện vì tự làm đau bản thân hoặc có ý định tự tử tăng 31% so với năm ngoái.

Trước thực tế này, dù tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt đủ 70% những người trong diện tiêm chủng nhưng bắt đầu từ ngày mai, bang New South Wales nới lỏng 1 chút các biện pháp kiểm soát dịch bệnh khi cho phép những người tiêm đủ 2 mũi vaccine được gặp mặt 5 người ở một địa điểm ngoài trời trong bán kính 5km tính từ nơi ở của một trong những người tham gia.

Chính quyền bang New South Wales cũng đồng thời cho biết nhiều biện pháp kiểm dịch sẽ được nới lỏng hơn nữa khi 70% đối tượng tiêm chủng tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Không chỉ riêng bang New South Wales, Chính phủ liên bang Australia cũng đặt mục tiêu khi 70% những người trong độ tuổi tiêm chủng tiêm đủ 2 mũi vaccine thì nước này bắt đầu dần mở cửa biên giới quốc tế.

Theo Bộ Y tế Australia, tính đến ngày hôm qua, nước này đã tiêm được gần 19 triệu mũi vaccine. Trong đó hơn 7 triệu người, tương đương với hơn 34% người tư 16 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-ghi-nhan-so-ca-covid-19-ky-luc-trong-24-gio-886656.vov