Quang Hải ngồi ngoài, CLB Hà Nội bị cầm hòa bởi Viettel

Vắng Quang Hải, CLB Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước Viettel và chấp nhận hòa 1-1 trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu tập chiều 19/2.

15h30 chiều 19/2, CLB Hà Nội và Viettel có trận đấu tập trên sân Hàng Đẫy. Đây là một trong những hoạt động chuẩn bị của hai đội trước thềm V.League 2020 khởi tranh vào tháng 3.

 CLB Hà Nội hòa Viettel trong ngày Quang Hải ngồi dự bị. Ảnh: Thế Anh.

CLB Hà Nội hòa Viettel trong ngày Quang Hải ngồi dự bị. Ảnh: Thế Anh.

CLB Hà Nội ra sân với đội hình rất mạnh. Thủ môn Nguyễn Văn Công, hai trung vệ Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh cùng bộ đôi hậu vệ cánh Trần Văn Kiên, Nguyễn Văn Dũng hợp thành hàng thủ. Giữa sân, họ sử dụng Đỗ Hùng Dũng, Oloya Moses, Phạm Đức Huy và Ngân Văn Đại. Hai tiền đạo là cặp ngoại binh Rimario Gordon và Pape Omar. CLB Hà Nội chỉ thiếu mỗi Nguyễn Quang Hải, những vị trí còn lại đều là tên tuổi tốt nhất của họ.

Bên kia chiến tuyến, đội khách Viettel chào đón tân binh chất lượng Trần Nguyên Mạnh trong khung gỗ. Dàn tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Việt Phong cùng 2 trụ cột U23 Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến đều vào sân từ đầu. Trên hàng công, Vua phá lưới V.League mùa trước Bruno Cantanhede hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Hiệp một diễn ra theo kịch bản quen thuộc giữa hai đội ở V.League. CLB Hà Nội làm chủ thế trận, tạo nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, họ thiếu một chút sắc sảo trên hàng công. Omar, Văn Quyết, Hùng Dũng... đều không tận dụng được các tình huống của họ.

Điều Hà Nội thiếu là thứ Viettel có thừa. Từ một đường bóng ở cánh trái, Bruno khống chế gọn gàng, xoay người dứt điểm chéo góc hiểm hóc thành bàn. Đó là pha lập công thể hiện đẳng cấp của Vua phá lưới mùa trước.

Với Nguyên Mạnh (phải), Viettel đã có một sự bổ sung cực kỳ chất lượng trước khung thành. Ảnh: Thế Anh.

Sang hiệp hai, CLB Hà Nội thay đổi hàng loạt vị trí. Mạch Ngọc Hà, Lê Xuân Tú, Trương Văn Thái Quý, Lê Văn Xuân, Phạm Thành Lương... liên tiếp được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân.

Bên kia sân, Viettel thay người ít hơn nhưng bắt đầu dồn về phòng ngự. Họ duy trì thế trận chắc chắn và tỏ ra hơi thận trọng với tính chất của một trận đấu tập. Dù vậy, hàng thủ Viettel vẫn không thể giữ trắng lưới trước đối thủ mạnh hơn. Phút 60, Thái Quý băng vào đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Phần còn lại của trận đấu không có nhiều diễn biến đáng chú ý. Tính chất đấu tập khiến hai đội không quá quyết tâm dâng lên tìm bàn thắng. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên tới hết giờ.

Ngày 22/2, trận “lượt về” giữa hai đội dự kiến được tổ chức tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Viettel.

Thái Quý bay người đánh đầu lái bóng tung lưới CLB Viettel Chiều 19/2, Phạm Thành Lương kiến tạo cho Trương Văn Thái Quý đánh đầu kỹ thuật giúp CLB Hà Nội hòa đội Viettel 1-1 trong trận giao hữu trước mùa giải mới.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quang-hai-ngoi-ngoai-clb-ha-noi-bi-cam-hoa-boi-viettel-post1049119.html