Quang Hải: 'Ngôi đầu bảng AFF Cup chỉ là trong tầm tay của ĐT Việt Nam'

Trong buổi phỏng vấn trước khi sang Hàn Quốc tập huấn, tiền vệ Quang Hải đã tiết lộ mục tiêu đầu tiên của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Quang Hải tin tưởng Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng A (Ảnh: Ngọc Bảo 247)

Trưa 16/10, tuyển Việt Nam mới có đủ 30 tuyển thủ, sau khi các cầu thủ thuộc biên chế FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương đá xong trận chung kết Cup Quốc gia. Sau buổi tập thể lực, HLV Park Hang Seo cho các học trò nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ cá nhân, trước khi bay sang Hàn Quốc tập huấn vào đêm nay.

Quang Hải cho biết: "Mục tiêu của cá nhân tôi và các cầu thủ khác là thể hiện tốt để được đá chính ở các trận giao hữu. Các đối thủ Việt Nam tại Hàn Quốc đều là những đội mạnh. Tôi đang sung sức và đã sẵn sàng chiến đấu".

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ rút gọn xuống còn 23 cầu thủ. Quang Hải chia sẻ: "Mục tiêu của tôi cũng như toàn đội là thể hiện tốt khả năng của mình ở những trận đấu để lọt vào danh sách cuối cùng".

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng chia sẻ anh cảm thấy hoàn toàn sung sức sau những bài tập thể lực của vị chiến lược gia người Hàn Quốc và sẵn sàng cho những trận đấu tới. Ở đội tuyển, mọi thành viên kể cả các tân binh đều hòa nhập với nhau nhanh, không khí tập luyện cũng vui vẻ.

ĐT Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu trên đất Hàn Quốc gặp Incheon Utd (22/10), Seoul (25/10), Seoul E Land (29/10). Sau khi khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, ĐT Việt Nam sẽ về nước vào ngày 30/10. Sau đó, HLV HLV Park Hang-seo sẽ công bố bản danh sách cuối cùng gồm 23 tuyển thủ Việt Nam sẽ dự AFF Cup 2018 trước khi bay sang Lào đá trận mở màn bảng A ngày 8/11.

20h ngày 16/10, các thành viên của đội tuyển Việt Nam bước lên máy bay để bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Incheon United, Seoul FC và Seoul E-Land sẽ là 3 đối thủ của Việt Nam lần này. Đây đều là những CLB đang tranh tài tại K.League Classic và Giải hạng 2 Hàn Quốc.

Duy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-hai-ngoi-dau-bang-aff-cup-chi-la-trong-tam-tay-cua-dt-viet-nam-327575.html